2 cháu bé tử vong khi đi tắm ruộng

Trong lúc đi tắm ruộng, 2 cháu bé 8 tuổi bị đuối nước, tử vong.

Ngày 10-4, UBND xã Ia Ka, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu bé tử vong.

2 cháu tử vong là Rơ Ch. D. (8 tuổi) và Siu T. N. (8 tuổi, cùng trú làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka).

Vào khoảng 12 giờ cùng ngày, 2 cháu rủ nhau đi tắm ruộng ở khu Ia Yao, làng Mrông Yố 1 thì bị đuối nước. Người dân đi làm ruộng thì phát hiện nên báo sự việc. Tuy nhiên, 2 cháu đã tử vong.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, đoàn du khách khoảng 5 đến 6 người ngoài tỉnh Bình Định đang tham quan ở bãi biển Nhơn Lý thì ra khu vực biển Bãi Bấc (xã Nhơn Lý) để tắm biển. Trong lúc tắm có nhiều người bị sụp phải hố sâu, gặp sóng lớn bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, nhiều người đã chạy đến cứu vớt và đưa các nạn nhân lên bờ để sơ cứu và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, khoảng 18 giờ 30 phút, đơn vị tiếp nhận 1 nạn nhân đuối nước ở bãi biển Nhơn Lý, đã tử vong trên đường cấp cứu. Nạn nhân tên B.V.T. (sinh năm 1986, Hà Đông, Hà Nội).

Theo UBND xã Nhơn Lý, những ngày qua bãi biển này đang có gió mạnh, sóng lớn. Một số khu vực bãi biển có hố sâu, sóng diễn biến phức tạp rất nguy hiểm.

Trước đó, lúc 17 giờ 30 ngày 8-4, tại bãi biển thôn Vĩnh Hội (xã Cát Hải, huyện Phù Cát, Bình Định) cũng đã xảy ra 1 vụ đuối nước khi tắm biển, khiến 1 thanh niên tử vong. Nạn nhân là em L.G.Th. (sinh năm 2005 thị xã An Nhơn).

Trước đó, chiều 8-4 tại bờ biển xã Cát Hải (huyện Phù Cát, Bình Định) xảy ra đuối nước
Trước đó, chiều 8-4 tại bờ biển xã Cát Hải (huyện Phù Cát, Bình Định) xảy ra đuối nước

Tin cùng chuyên mục