2 chiếc sà lan gặp nạn trên vùng biển Phú Quý, 4 thuyền viên mất tích

3 trong tổng số 7 thuyền viên trên 2 chiếc sà lan gặp nạn ở vùng biển huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) đã được cứu vớt, hiện còn 4 thuyền viên đang mất tích.

Ngày 9-3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết đã có công văn hỏa tốc thông tin về việc 2 phương tiện bị sóng lớn đánh chìm trên vùng biển Phú Quý (huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận).

Theo đó, vào lúc 15 giờ ngày 8-3, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận nhận được thông tin từ ông Dương Văn Hải, thuyền trưởng phương tiện sà lan mang số hiệu LA-05923, trên phương tiện có 4 thuyền viên (chưa xác định rõ tên tuổi), khi đang hành trình trên vùng biển tỉnh Bình Thuận thì gặp sóng to, gió lớn nên phương tiện bị đánh chìm, trôi dạt trên biển. Các thuyền viên chuẩn bị bỏ tàu và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Qua kiểm tra, vị trí chiếc sà lan bị nạn nằm cách bờ (mũi La Gàn) khoảng 26 hải lý về hướng Đông Nam và cách đảo Phú Quý khoảng 17 hải lý về hướng Bắc - Tây Bắc. Thời tiết khu vực trên có gió mùa Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; sóng biển cao trung bình từ 3 đến 5,5m.

Ngoài ra, theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, một chiếc sà lan khác mang số hiệu LA-05922, trên phương tiện có 3 thuyền viên (chưa xác định rõ tên tuổi) khi đang hành trình trên vùng biển Phú Quý thì có nguy cơ bị sóng lớn đánh chìm. May mắn sau đó, 3 thuyền viên trên chiếc sà lan này được một tàu khác cứu vớt, sức khỏe ổn định.

Ngay sau khi ghi nhận sự việc, tàu của lực lượng cảnh sát biển neo đậu tại khu vực biển Phú Quý đã xuất phát ra biển cứu nạn các thuyền viên của phương tiện LA 05923. Còn 3 thuyền viên trên phương tiện LA-05922 đã được một tàu khác cứu vớt, sức khỏe các thuyền viên ổn định.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo và thông báo cho các đồn Biên phòng trong khu vực, Hải đội 2, cùng các tàu thuyền của tỉnh Bình Thuận hiện đang hoạt động trên biển, gần khu vực tọa độ phương tiện LA-05923 bị nạn biết, tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên còn đang mất tích trên biển, cứu vớt kịp thời.

Tin cùng chuyên mục