2 cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhận nhiệm vụ mới

Sau khi bị HĐND miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đồng chí Đỗ Tiến Đông và Hồ Phước Thành được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, nơi ông Đỗ Tiến Đông và Hồ Phước Thành từng công tác trước khi được điều động nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: LK

Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, nơi ông Đỗ Tiến Đông và Hồ Phước Thành từng công tác trước khi được điều động nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: LK

Ngày 28-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai điều động, bổ nhiệm đồng chí Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đối với đồng chí Hồ Phước Thành, Tỉnh ủy viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Đỗ Tiến Đông và Hồ Phước Thành có trách nhiệm bàn giao công tác đang đảm nhiệm cho lãnh đạo UBND tỉnh để nhận nhiệm vụ tại cơ quan mới kể từ ngày 3-1-2023.

Như Báo SGGP Online đã phản ánh, vào cùng ngày, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 2 đồng chí Đỗ Tiến Đông và Hồ Phước Thành.

Trước đó, 2 đồng chí trên đã bị Thủ tướng Chính phủ kỷ luật cảnh cáo.

Tin cùng chuyên mục