2 thanh niên tử vong khi đánh cá trên hồ thủy lợi

Hai thanh niên rủ nhau ra hồ chứa nước thủy lợi để thả lưới đánh cá, không may sa vào vùng nước sâu khiến cả hai tử vong.
Thi thể hai nạn nhân được đưa lên bờ

Ngày 14-8, ông Hồ Văn Đương, Chủ tịch UBND xã Ân Phong (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người dân tử vong.

Ông Đương cho biết, 2 nạn nhân là H.V.D. (SN 1975) và G.V.G. (SN 1994) cùng ở thôn An Chiểu, xã Ân Phong.

Theo thông tin ban đầu, ngày 13-8, anh D. và anh G. ra hồ chứa thủy lợi gần nhà để thả lưới đánh cá. Trong lúc bơi ra hồ, một trong hai người bị sa vào vùng nước sâu. Người còn lại thấy thế bơi đến để cứu vớt, nhưng không may cả 2 bị chết đuối.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Theo người dân địa phương, lúc ra đánh cá, cả hai anh D. và G. có biểu hiện say xỉn.

Theo Chủ tịch UBND xã Ân Phong, hiện lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin cùng chuyên mục