27 tác phẩm đoạt giải Báo chí TP Đà Nẵng năm 2021

Ngày 17-6, Hội Nhà báo TP Đà Nẵng tổ chức Lễ trao giải Báo chí TP Đà Nẵng lần thứ XIX năm 2021.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao giải Nhất cho các tác giả
Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao giải Nhất cho các tác giả

Theo đó, Ban tổ chức đã chọn ra 27 tác phẩm có số điểm cao nhất để trao: 3 giải Nhất, 8 giải Nhì, 7 giải Ba và 9 giải Khuyến khích; trong đó có 10 tác phẩm báo in, 5 tác phẩm báo điện tử, 9 tác phẩm truyền hình, 2 tác phẩm phát thanh và 1 tác phẩm ảnh báo chí.

Trong đó, tác giả Xuân Quỳnh, Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt giải Ba với loạt bài “Lao động trong trạng thái bình thường mới” đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng điện tử ngày 13 và 14-10-2021.

Trao kỷ niệm chương cho các hội viên

Ông Nguyễn Đức Nam, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đà Nẵng, Phó Trưởng ban Ban tổ chức giải Báo chí TP Đà Nẵng cho biết, giải báo chí năm 2021 đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của hơn 100 tác phẩm dự thi của 129 tác giả, nhóm tác giả của 18 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Các tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo là những tác phẩm tiêu biểu về nội dung, hình thức thể hiện, có hiệu quả tác động xã hội tốt, có tính phát hiện; với nhiều đề tài được đầu tư công phu, bài bản, thể hiện tinh thần lao động, dấn thân của các nhà báo. Các tác phẩm đã góp phần định hướng dư luận xã hội, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại lễ trao giải, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức giải cho rằng, đội ngũ những người làm báo luôn đồng hành cùng TP bằng nhiều tin, bài, ảnh, phóng sự, phim tài liệu… đã phản ánh sinh động sự đổi thay nhanh chóng của địa phương; vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; đạt hiệu quả xã hội; phát huy và giữ gìn tốt những đặc trưng, bản sắc văn hóa dân tộc trên từng tác phẩm báo chí; vừa phê phán nạn quan liêu, xa dân của một bộ phận cán bộ, đảng viên; phát hiện các hiện tượng tiêu cực…

Trao giải Ba cho các tác giả
27 tác phẩm đoạt giải Báo chí TP Đà Nẵng năm 2021 ảnh 3 Trao giải Nhì cho các tác giả

Các báo, đài đã khẳng định tính chiến đấu, góp phần củng cố và nâng cao lòng tin của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, hoạt động báo chí và giải Báo chí TP năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát phức tạp, kéo dài. Trong những ngày đặc biệt đó, cùng với lực lượng chức năng, những người làm báo luôn có mặt ở những vùng dịch nóng bỏng, căng thẳng nhất để kịp thời thông tin về công tác phòng chống dịch, sự sẻ chia, tình người, hy sinh thầm lặng.

“Ngay khi TP bước vào giai đoạn bình thường mới, đội ngũ báo chí nhanh chóng bắt nhịp, đưa tin, viết bài cổ vũ, giới thiệu, quảng bá về thành phố. Mỗi người làm báo đang là một sứ giả đưa hình ảnh của TP Đà Nẵng bay cao, bay xa hơn nữa”, bà Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục