Theo ban tổ chức, năm nay, hội nhận được 70 công trình đăng ký tham dự. Kết quả, 49 công trình đạt tiêu chuẩn đã được trao giải thưởng và tặng phẩm.
Cơ cấu giải thưởng năm 2025 gồm 3 giải nhì B, 9 giải ba A, 21 giải ba B, 14 giải khuyến khích và 2 tặng phẩm. Đáng chú ý, không có công trình nào đạt giải nhất. Đây là năm hiếm hoi giải thưởng cao nhất không được trao, phản ánh sự thận trọng và yêu cầu khắt khe của hội đồng chấm giải.
Theo PGS-TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, dù không có công trình thật sự nổi trội để trao giải nhất, nhưng mặt bằng chất lượng các công trình dự giải lại đồng đều hơn. Số lượng công trình đạt từ giải ba B trở lên trong năm 2025 là 33 công trình, cao hơn nhiều so với con số 21 của năm 2024. Trong khi đó, số giải khuyến khích giảm xuống còn 14, cho thấy sự chuyển biến tích cực về chiều sâu học thuật.
Nhiều công trình đoạt giải năm nay được đánh giá cao về quy mô và giá trị khoa học. Nhóm tác giả Đặng Thị Oanh (Lào Cai) với công trình dày hàng ngàn trang đã mang đến cái nhìn toàn diện về nghi lễ và dân ca nghi lễ của người Dao ở Việt Nam. Tại khu vực Tây Nguyên, nhóm tác giả A Jar và Nguyễn Tiến Dũng đã khảo sát, giới thiệu gần như đầy đủ các trò chơi dân gian của người Bahnar...
Tại buổi lễ, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam cũng tổ chức mừng thọ và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho các hội viên.