534 thí sinh được nhận chứng chỉ tin học văn phòng thế giới

Vòng chung kết quốc gia cuộc thi “Vô địch tin học văn phòng Thế giới - Viettel 2020” vừa diễn ra trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Trong đó, vượt qua gần 700 thí sinh đến từ 102 đội tuyển của các trường đại học, học viện, cao đẳng, THPT cả nước, 40 thí sinh xuất sắc nhất ở các nội dung Word, Excel, Power Point đã bước vào vòng đấu trực tiếp.

 Năm nay, có 534 thí sinh đủ điều kiện nhận chứng chỉ tin học văn phòng thế giới, chiếm hơn 80% thí sinh đăng ký dự thi. Đặc biệt, có 2 thí sinh 13 tuổi - độ tuổi nhỏ nhất theo thể lệ cuộc thi có mặt tại vòng chung kết cấp quốc gia. 

Phát động cuộc thi “Vô địch tin học văn phòng Thế giới - Viettel 2020”. Ảnh: TTXVN
Mùa giải năm nay, các thí sinh lần đầu tiên thử sức với phiên bản 2016 thay cho phiên bản 2013, nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng thực tiễn của tin học vào cuộc sống hàng ngày. Giải thưởng gồm 3 giải nhất, 9 giải nhì, 18 giải ba, 45 giải khuyến khích, 3 giải triển vọng với 3 nội dung và một số giải thưởng tập thể.
Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh và những người tham gia, vòng chung kết thế giới dự kiến sẽ được tổ chức tại bang Florida, Hoa Kỳ vào năm 2021 trên cơ sở bảo lưu kết quả cuộc thi cấp quốc gia năm 2020.

Tin cùng chuyên mục