70 tình nguyện viên tôn giáo hỗ trợ bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19

70 tình nguyện viên phục vụ tại 2 bệnh viện là: Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 16 và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tặng quà động viên các tình nguyện viên tôn giáo tham gia công tác chống dịch Covid-19. Ảnh: ĐÌNH LÝ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tặng quà động viên các tình nguyện viên tôn giáo tham gia công tác chống dịch Covid-19. Ảnh: ĐÌNH LÝ

Sáng 11-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ ra quân đợt 2 các tình nguyện viên tôn giáo đến hỗ trợ tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19. 

Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu; Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo TPHCM Nguyễn Duy Tân; Linh mục, Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Theo đó, trong đợt này có 70 tình nguyện viên phục vụ tại 2 bệnh viện gồm: Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 16 và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo và nhân dân TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu trân trọng những tấm lòng thiện nguyện của các tình nguyện viên khi xông pha vào tuyến đầu chống dịch bên cạnh lực lượng y, bác sĩ.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, sự tham gia của các tình nguyện viên giúp giảm tải cho lực lượng y tế, giúp cho bệnh nhân Covid-19 nặng bớt đau đớn. Những ngày qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhận được lời cảm ơn chân thành từ các y, bác sĩ ở các bệnh viện có các tình nguyện viên tham gia chăm sóc bệnh nhân Covid-19.

70 tình nguyện viên tôn giáo hỗ trợ bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19 ảnh 1 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu cùng các đại biểu tham dự lễ ra quân đợt 2 tình nguyện viên tôn giáo tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: ĐÌNH LÝ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, lực lượng tình nguyện viên khi tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 phải theo các quy trình của ngành y tế, có tập huấn, được tiêm ngừa vaccine, xét nghiệm Covid-19 và có sức khỏe, sự bền bỉ, kiên nhẫn và dấn thân.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc các tình nguyện viên luôn mạnh khỏe để tham gia cống hiến cùng nhân dân TPHCM sớm vượt qua đại dịch Covid-19.

Thay mặt các tình nguyện viên, nữ tu Nguyễn Thị Trúc Linh, dòng nữ tử Bác Ái Vinh Sơn, chia sẻ: "Hàng ngày xem tivi thấy TPHCM đang vất vả chống chọi dịch Covdi-19, do đó, chúng tôi không đứng ngoài dòng chảy của xã hội, nỗi đau của mọi người nên xin góp một phần nhỏ bé của mình để xoa dịu nỗi đau của bệnh nhân và giúp y, bác sĩ những người ở tuyến đầu bớt vất vả. Hiện các tình nguyện viên có người làm trong lĩnh vực y tế, người làm ở lĩnh vực khác nhưng sẽ cố gắng đem hết sức mình để cùng tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covdi-19".

Tin cùng chuyên mục