9 quốc gia trên cho rằng một sắc thuế mới đối với ngành hàng không là cần thiết cho mục tiêu chống biến đổi khí hậu, so với hầu hết các phương tiện giao thông khác thì mức thuế hiện tại đối với ngành hàng không là chưa đủ. Hà Lan đang gây sức ép để biện pháp này được thông qua và tuyên bố họ sẽ tự đưa ra mức thuế của riêng mình đối với ngành hàng không vào năm 2021 nếu EC không quyết định được.
Việc xây dựng một sắc thuế như vậy trên toàn EU dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn khi một số nước thành viên EU vẫn lập luận rằng chính sách thuế vẫn là chính sách quốc gia. Các quốc gia là điểm đến về du lịch như Tây Ban Nha hoặc Hy Lạp sẽ bị ảnh hưởng mạnh bởi tác động đến các chuyến bay giá rẻ.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
WEF thúc đẩy hành động hợp tác toàn cầu
-
Australia: Công đảng giành thắng lợi
-
Startup công nghệ Ấn Độ gặp khó
-
Mỹ tập trung chính sách đối ngoại vào châu Á
-
Nhật Bản: Tỷ lệ lạm phát tăng cao kỷ lục
-
Boeing phóng tàu vũ trụ Starliner
-
Canada cấm Huawei và ZTE tham gia mạng 5G
-
Đồng rouble Nga tăng giá
-
Đau đầu giải quyết cơn “khát” sữa
-
Sản xuất điện Mặt trời vào ban đêm