9 tấn rau củ quả của huyện miền núi Quảng Nam sẽ được chuyển đến khu cách ly Đà Nẵng

9 tấn rau củ quả từ huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam sẽ được Câu lạc bộ Kết nối yêu thương vận chuyển đến tận tay người dân Đà Nẵng. 
Bà con miền núi phân loại thực phẩm để chuyển hỗ trợ khu cách ly Đà Nẵng
Bà con miền núi phân loại thực phẩm để chuyển hỗ trợ khu cách ly Đà Nẵng
Đây là thành quả Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, doanh nghiệp và đồng bào trên địa bàn huyện chung tay hỗ trợ, hướng về đồng bằng trong dịch Covid-19.
Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My đã tiếp nhận 9 tấn rau củ quả gồm: rau lũi, măng rừng, bắp chuối, bí đỏ, ngọn su, ngọn bí… từ người dân 4 xã: Trà Mai, Trà Tập, Trà Don và Trà Dơn đóng góp.

Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, ngày 14-8, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, bà gửi thư kêu gọi “Hướng về đồng bằng – san sẻ yêu thương”.

“Sau mỗi đợt thiên tai mưa lũ, hàng chục đoàn người, đoàn xe chở nhu yếu phẩm từ dưới xuôi lên hỗ trợ bà con vùng cao, vì vậy người dân miền núi Nam Trà My mang ơn các tổ chức, đoàn thể ở đồng bằng suốt nhiều năm qua. Từng bó rau, đọt măng rừng tuy không nặng về giá trị vật chất nhưng là cả tấm lòng yêu thương của những người mang ơn muốn sẻ chia với bà con ở đồng bằng đang gồng mình chống dịch”, bà Nguyễn Thị Huệ chia sẻ.

9 tấn rau củ quả của huyện miền núi Quảng Nam sẽ được chuyển đến khu cách ly Đà Nẵng ảnh 1 9 tấn rau củ quả được tập kết tại trung tâm huyện Nam Trà My để chuyển xuống cho người dân đồng bằng
Được biết, sáng sớm 21-8, 11 chiếc xe tải chở 9 tấn rau củ quả xuất phát từ huyện Nam Trà My đến khu cách ly, khu phong toả của TP Đà Nẵng. Đồng thời, thời gian tới, huyện Nam Trà My sẽ triển khai kêu gọi “Hướng về đồng bằng – san sẻ yêu thương” tại 6 xã còn lại của huyện. Toàn bộ nông sản trong đợt 2 sẽ được gửi đến khu cách ly, phong tỏa ở các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tin cùng chuyên mục