Ai Cập: Nỗ lực khai thông kênh đào Suez

Người đứng đầu Cơ quan Quản lý kênh đào Suez (Ai Cập) Osama Rabie cho biết, các nỗ lực giải cứu tàu chở hàng Ever Given bị mắc cạn ở kênh đào Suez đã bắt đầu. 

Theo ông Rabie, công tác giải cứu con tàu được thực hiện sau khi kết thúc việc nạo vét hàng ngàn mét khối cát và bùn quanh mũi tàu. Trong ngày 27-3, có 9 tàu trực tiếp tham gia kéo tàu mắc cạn. Ông Rabie còn cho biết, hoạt động giải cứu tàu mắc cạn phụ thuộc vào hướng gió, thủy triều nên không loại trừ khả năng sẽ đòi hỏi kỹ thuật phức tạp. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị giúp Ai Cập mở lại kênh đào Suez. 

Tàu Ever Given có chiều dài hơn 420m và tải trọng lên tới 199.000 tấn. Khi tàu mắc cạn, toàn bộ hoạt động giao thương trên kênh đào Suez bị tê liệt, hiện có hơn 200 tàu khác bị tắc nghẽn ở hai đầu kênh đào dài khoảng 190km này. Hàng loạt tàu chở dầu bị mắc kẹt tại đây đã góp phần khiến giá dầu tăng. 

Tin cùng chuyên mục