Ấn Độ: Khôi phục lưu thông đường sắt

Ngày 5-6, Bộ Đường sắt liên bang Ấn Độ thông báo, dịch vụ giao thông đường sắt đã được khôi phục hai chiều tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khi 3 đoàn tàu va chạm đêm 2-6 khiến ít nhất 275 người chết, 1.200 người bị thương. Theo thông báo trên, lưu thông cả hai chiều được xác nhận phù hợp để trở lại mức bình thường.
Toa tàu bị lật trong vụ tai nạn. Ảnh: ANI
Toa tàu bị lật trong vụ tai nạn. Ảnh: ANI

Đường sắt Ấn Độ - mạng lưới đường sắt lớn thứ 4 thế giới - vận hành khoảng 14.000 chuyến tàu/ngày với 8.000 đầu máy trên một hệ thống đường ray rộng khắp dài khoảng 64.000km. Việc vận chuyển hơn 21 triệu lượt hành khách/ngày khiến mạng lưới đường sắt của quốc gia đông dân nhất thế giới này phải chịu áp lực rất lớn. Thủ tướng Narendra Modi từng thúc đẩy việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đường sắt trị giá 30 tỷ USD, nhằm thúc đẩy nền kinh tế và khả năng kết nối của Ấn Độ.

Tin cùng chuyên mục