Ấn Độ tham vọng hướng tới nền kinh tế 5.000 tỷ USD

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa đề nghị các ban, ngành chính phủ lập kế hoạch, xây dựng lộ trình và có các quyết sách mạnh mẽ để đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế 5.000 tỷ USD, trong khi dành ưu tiên cao nhất cho việc nâng cao đời sống của người dân.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Tăng trưởng kinh tế chậm lại đang là một mối lo ngại lớn của Ấn Độ. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý đầu năm nay chỉ đạt 5,8%, thấp nhất trong 5 năm dưới thời chính phủ của liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA). GDP tài khóa 2018-2019 chỉ tăng 6,8% so với mục tiêu 7,2% đề ra.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cho rằng, sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân trong kỳ bầu cử vừa qua cũng tạo niềm tin và điều kiện thuận lợi để Thủ tướng Modi tiếp tục triển khai các chính sách cải cách kinh tế đã và đang thực hiện như Make in India, India Digital, Smart City cũng như các chính sách tài chính vĩ mô.

Tin cùng chuyên mục