Ấn Độ: Tuyết rơi dày ảnh hưởng cuộc sống người dân

Nhiều khu vực ở các tỉnh vùng đồi núi phía Bắc Ấn Độ gồm Himachal Pradesh và Uttarakhand đã hứng chịu lượng tuyết rơi nhiều đáng kể, khiến nhiệt độ giảm mạnh và gây gián đoạn cuộc sống thường nhật của người dân.

Nhiều khu vực ở Ấn Độ ảnh hưởng bởi tuyết. Nguồn: Xinhua
Nhiều khu vực ở Ấn Độ ảnh hưởng bởi tuyết. Nguồn: Xinhua

Theo tờ The Hindu, nhà chức trách đã phải đóng cửa khoảng 134 tuyến đường, trong đó có 4 đường cao tốc cấp quốc gia, do tuyết rơi dày tới 15cm ở nhiều nơi. Truyền thông địa phương cho biết cuộc sống thường nhật ở nhiều vùng thuộc tỉnh Himachal Pradesh đang bị gián đoạn.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) dự báo tuyết sẽ còn rơi nhiều hơn trong vài ngày tới. Cũng theo IMD, sau khi trải qua tháng 12 và tháng 1 khô hơn bình thường, miền Bắc Ấn Độ, bao gồm 7 phân khu khí tượng, có nhiều khả năng nhận được lượng mưa trên mức bình thường (hơn 122% thời gian trung bình) vào tháng 2. Lượng mưa dưới mức bình thường được dự đoán sẽ xảy ra ở phía nam bán đảo Ấn Độ.

Tin cùng chuyên mục