Anh bộ đội xuất ngũ làm giàu từ rau

Xuất ngũ, anh Lưu Lập Đức trở về địa phương, làm nhiều việc, từ bốc vác đến chạy xe tải thuê... Chỉ đến khi bắt tay canh tác rau, cuộc đời của anh và nhiều người dân trong vùng thay đổi hoàn toàn nhờ chuỗi liên kết sản xuất bền vững.

Anh Lưu Lập Đức kiểm tra rau củ vừa được đưa về nhà kho trước khi xuất bán cho siêu thị, chợ đầu mối
Anh Lưu Lập Đức kiểm tra rau củ vừa được đưa về nhà kho trước khi xuất bán cho siêu thị, chợ đầu mối

Học từ người làm nông

Vừa trở về từ buổi chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với thanh niên, bộ đội tại tỉnh Bình Phước, anh Lưu Lập Đức, sinh năm 1992 Giám đốc Công ty TNHH Agri Đức Tiến (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) trút bỏ trang phục hội họp, xắn quần làm nông. Sinh ra và lớn lên từ vùng rau huyện Đức Trọng, chàng thanh niên người Tày Lưu Lập Đức đã từng bước làm giàu từ rau xanh. Anh còn chia sẻ kinh nghiệm cho những người trẻ khởi nghiệp.

Anh Đức chia sẻ: “Năm 2013, tôi xuất ngũ trở về địa phương tham gia vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Liên Nghĩa. Để có thu nhập giúp đỡ gia đình và bản thân, tôi làm bốc vác, khiêng hàng rồi chở thuê nông sản... Tuy nhiên những công việc này không có tích lũy”. Sau đó, anh được cơ sở Đoàn định hướng trong việc phát triển mặt hàng nông sản là thế mạnh chủ lực của địa phương và đã có thương hiệu ở hầu hết thị trường. Năm 2015, anh Đức lập tổ hợp tác liên kết với các hộ dân trong vùng trồng rau. Anh hỗ trợ bao tiêu sản phẩm.

“Khởi nghiệp khi mới ngoài 20 tuổi, kinh nghiệm và hiểu biết gần như bằng không. Qua học hỏi trên internet và từ những người làm nông có kinh nghiệm, tôi tìm hiểu nguồn gốc, lợi thế sản phẩm địa phương mình và so với địa phương khác. Nhờ khảo sát thị trường, khi lập tổ hợp tác, chúng tôi định hình được nhu cầu của thị trường và ứng dụng công nghệ vào sản xuất”, anh Đức chia sẻ.

Giai đoạn 2015-2016, tổ hợp tác chỉ cung ứng được khoai lang, su su, cà chua, cà rốt. Sau đó, sản phẩm được đưa vào chuỗi siêu thị Bách hóa Xanh, dần dần có mặt tại các siêu thị Big C (hiện là GO!), Co.opmart… tại nhiều tỉnh, thành phía Nam.

Với mong muốn mở rộng thị trường, anh Đức mạnh dạn kết nối với nông dân để cùng nhau chia sẻ “mối hàng”. Số lượng rau củ quả đến tay khách hàng, bạn hàng từ 1-2 tấn tăng lên 5-7 tấn mỗi ngày, với trên dưới 10 loại rau củ quả. Anh Hứa Sỹ Thành (huyện Đức Trọng), thành viên tổ liên kết, cho biết: “Gia đình tôi có hơn 2ha canh tác các loại rau, từ ngày liên kết, chúng tôi được tổ hợp tác hỗ trợ cây giống, phân bón và quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn khách hàng đề ra. Chúng tôi sản xuất hàng nông sản và được tổ hợp tác bao tiêu toàn bộ, nhờ đó mà sự ổn định trong sản xuất luôn được duy trì”.

Kết nối những người trẻ

Trong khu chành xe hơn 3.000m2 ngay chợ đầu mối nông sản Đức Trọng, anh Đức vẫn kiểm tra đột xuất từng giỏ rau củ để đảm bảo chất lượng sau khi thu mua từ các hộ liên kết. Tại đây, nhiều thanh niên thường xuyên túc trực để lên, xuống hàng vào từng khu vực riêng theo mối hàng tiếp nhận. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng nên những năm gần đây, tổ hợp tác thành lập luôn đội xe tải để chủ động khâu vận chuyển đến siêu thị, chợ đầu mối.

“Đầu năm 2019, tôi đề xuất thành lập tổ liên kết tiêu thụ nông sản trong thanh niên với tổ viên là đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Tháng 10-2019, tôi và anh Lương Đức Tiến đồng sáng lập và đăng ký thành lập Công TNHH Agri Đức Tiến”, anh Đức chia sẻ. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị trấn Liên Nghĩa công nhận Tổ liên kết tiêu thụ nông sản trong thanh niên của anh Đức trực thuộc hội. Từ đây, tổ liên kết trở thành môi trường tốt để nhiều thanh niên phát triển, đóng góp một phần công sức cho sự phát triển chung của địa phương.

Đến nay tổ hợp tác đã đi vào ổn định, cung cấp ra thị trường trên 20 tấn nông sản các loại mỗi ngày, lợi nhuận hàng tháng khoảng 250 triệu đồng. Nhờ đó, các hộ liên kết có thu nhập ổn định, khoảng 10 triệu đồng/tháng trên mỗi diện tích 1.000m2, giải quyết việc làm cho khoảng 200 lao động thường xuyên và thời vụ với thu nhập trung bình 7 triệu đồng/người/tháng (chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Tày, Nùng, Chăm, Cơ Ho).

Anh Lưu Lập Đức là một trong 10 thanh niên tiêu biểu toàn quốc dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2020) vì có thành tích trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; nhận Giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng (2020) và năm 2022 làm Phó Chủ nhiệm mạng lưới Lương Định Của toàn quốc; Thanh niên nông thôn tiêu biểu trong lĩnh vực lao động sản xuất, một trong số 86 doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam năm 2021; Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa trong “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2022…

Tin cùng chuyên mục