
Hôm nay, 14-12, Tòa án London, Anh bắt đầu xét xử người sáng lập trang web Wikileaks và nếu bị kết tội, ông Julian Assange có thể bị dẫn độ về Thụy Điển và hầu tòa với cáo buộc cưỡng hiếp.
Hãng tin Reuters cho biết, hiện ông Julian Assange đã bị chuyển từ khu chính của nhà tù Wandsworth (London) sang khu biệt giam. Nhà chức trách Anh cho biết, quyết định này nhằm bảo vệ an toàn cho người chuẩn bị hầu tòa. Ông Julian Assange cũng phải đối mặt với khả năng bị dẫn độ tới Mỹ. Theo bà Jennifer Robinson, luật sư của chủ trang web Wikileaks, Mỹ sẽ sớm truy tố ông với tội danh gián điệp. Nhưng người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ lại từ chối bình luận về dự báo của bà Jennifer Robinson. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cho biết, đang điều tra những vụ tấn công nhằm vào các công ty, tổ chức bị coi là kẻ thù của Wikileaks.
Bà Jennifer Robinson cho biết, ông Julian Assange bị gây khó dễ khi muốn gọi điện thoại ra ngoài, không được phép có máy tính trong phòng giam, cũng như hạn chế gặp luật sư. Theo thông báo hôm 10-12 của Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, họ sẽ tổ chức điều trần vào ngày 16-12 tới với chủ đề “Luật tình báo, các vấn đề pháp lý và hiến pháp nảy sinh vì Wikileaks”. Nhưng điều đáng nói là trong khi Mỹ muốn truy tố ông Julian Assange thì Nghị sĩ đảng Cộng hòa Ron Paul lại lên tiếng bảo vệ nhà sáng lập trang web Wikileaks. Cho đến nay, quan điểm của nhóm luật sư bảo vệ ông Julian Assange là bất kỳ quyết định khởi tố nào theo Luật gián điệp của Mỹ đều vi hiến và yêu cầu sử dụng Tu chính án lần thứ 1 để bảo vệ tất cả tổ chức truyền thông. Nếu bị xét xử tại Mỹ, ông Julian Assange sẽ phải đối mặt với mức án tử hình.
Tờ The Guardian đưa tin, các cuộc biểu tình ủng hộ ông Julian Assange dự kiến tiếp tục diễn ra vào ngày 14-12. Nhiều cuộc biểu tình (ảnh) đã diễn ra bên ngoài Đại sứ quán Anh tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha và một số thành phố khác của nước này như Barcelona, Valencia, Seville trong mấy ngày qua và kêu gọi London thả ông Julian Assange bởi việc bắt giữ mang động cơ chính trị. Anonymous - mật danh của người đứng sau chiến dịch mang tên Chiến dịch báo thù cho Assange - vừa tuyên bố, sẽ nhằm vào các website của Chính phủ Anh nếu ông Julian Assange bị dẫn độ sang Thụy Điển.

Hiện Wikileaks vẫn tiếp tục công bố các điện tín ngoại giao mật của Mỹ, nhưng giới chuyên môn đang đặc biệt quan tâm tới thông tin đăng trên Đài Truyền hình Cuba bởi Anna Ardin, một trong hai phụ nữ đã tố cáo ông Julian Assenge tội cưỡng hiếp từng tới Cuba và có quan hệ với các lực lượng chống đối nước này do Mỹ tài trợ.
V.L.