Anh hướng tới trở thành trung tâm công nghệ toàn cầu

Anh và Singapore ngày 28-6 đã khởi động đàm phán về thỏa thuận thương mại số. Đây là một phần trong nỗ lực hướng tới mục tiêu đưa Anh trở thành một trung tâm công nghệ toàn cầu sau khi nước này hoàn tất kế hoạch rời Liên minh châu Âu (còn gọi là Brexit).
Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh Liz Truss tại thủ đô London. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh Liz Truss tại thủ đô London. Ảnh: TTXVN

Từ cuối năm 2020, Anh đã tích cực thúc đẩy các thỏa thuận thương mại mới, nhất là với những quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có thỏa thuận với Australia vừa được ký kết. 

Chính phủ Anh coi thương mại số là lĩnh vực quan trọng nhằm hỗ trợ các công ty công nghệ của Anh tận dụng những cơ hội đầu tư ở nước ngoài, qua đó hỗ trợ đà phục hồi kinh tế nước này sau đại dịch Covid-19. Theo Chính phủ Anh, thỏa thuận với Singapore có thể dỡ bỏ các rào cản đối với thương mại số và cho phép các nhà xuất khẩu của Anh mở rộng phạm vi hoạt động vào các thị trường công nghệ cao.

Tin cùng chuyên mục