Áp thấp nhiệt đới áp sát Đà Nẵng, Quảng Ngãi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) lúc 10 giờ ngày 25-9 ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng 241km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ngãi 165km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 3 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 25-9, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày 26-9, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sáng 25-9. Ảnh: NCHMF

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sáng 25-9. Ảnh: NCHMF

Ngày và đêm 26-9, vịnh Bắc bộ và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2-4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2; phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông và phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: cấp 3.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Mưa lớn ở Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ

Đêm qua và sáng nay (25-9), ở khu vực Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông, riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 24-9 đến 8 giờ ngày 25-9 có nơi trên 100mm như: Hương Phú (Thừa Thiên Huế) 212.4mm, Hòa Cường Nam (Đà Nẵng) 162.2mm, Sơn Phong (Quảng Nam) 162.2mm, Bình Tân (Quảng Ngãi) 154.2mm, Bồng Sơn (Bình Định) 103mm...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 25 đến 27-9, ở khu vực Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Ở Bắc và Trung Trung bộ lượng mưa phổ biến 70-200mm, có nơi trên 230mm; Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ từ 50-80mm, có nơi trên 100mm.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin cùng chuyên mục