Australia đầu tư 45,5 triệu USD phát triển dịch vụ vũ trụ

Chính phủ Australia vừa công bố kế hoạch đầu tư 65 triệu AUD (45,5 triệu USD) cho Cơ quan Vũ trụ Australia (ASA) để thực hiện các chuyến bay và phát triển dịch vụ vũ trụ của nước này. 

Thủ tướng Scott Morrison cho biết, một trong những mục tiêu của khoản đầu tư trên là đưa người Australia thứ hai bay vào vũ trụ, tiếp sau nhà du hành vũ trụ đầu tiên của nước này là Andy Thomas, người đã tham gia một sứ mệnh của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vào năm 2005.

Theo Thủ tướng Australia, khoảng một nửa số tiền trên, 32,3 triệu AUD, sẽ được sử dụng để hỗ trợ xây dựng và phát triển 3 khu cảng vũ trụ. Khoản kinh phí cũng sẽ được cấp cho các công ty trong nước để phát triển khả năng tiếp cận chuỗi cung ứng toàn cầu trong ngành công nghiệp vũ trụ. 

Tin cùng chuyên mục