Bà Lê Thị Sương Mai tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ

Chiều 9 - 8, Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ XI đã bế mạc. Bà Lê Thị Sương Mai được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2023-2028.
Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2023-2028

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ TP Cần Thơ khóa XI gồm 33 ủy viên, cùng Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố gồm 11 thành viên. Bà Lê Thị Sương Mai tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội cũng đã bầu 3 Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, gồm: bà Huỳnh Thị Hiền, ông Đoàn Văn Dũng và ông Nguyễn Ngọc Tấn.

Bên cạnh đó, Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ XI cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 10 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang chụp hình lưu niệm cùng Ban Chấp hành LĐLĐ TP Cần Thơ khóa XI

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang chụp hình lưu niệm cùng Ban Chấp hành LĐLĐ TP Cần Thơ khóa XI

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ cho biết sẽ cùng Ban Chấp hành LĐLĐ TP Cần Thơ sớm đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn thành phố vững mạnh toàn diện.

Nhiệm kỳ tới, Công đoàn Cần Thơ phấn đấu có trên 100.000 đoàn viên Công đoàn; ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao kỹ năng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; ít nhất 75% số vụ việc của công đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện Công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp công đoàn thành phố cần tập trung làm tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế sâu rộng. Thường xuyên đồng hành, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động; tập trung quan tâm những vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống vật chất lẫn tinh thần đoàn viên, như: việc làm, thu nhập, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà trẻ,... Đổi mới hơn nữa cách thức thu hút, tập hợp công đoàn viên, nhất là ở khu vực ngoài nhà nước.

Tin cùng chuyên mục