Bà Trần Thị Diệu Thúy tái đắc cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ TPHCM

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM nhiệm kỳ 2018-2023 được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ TPHCM nhiệm kỳ 2023-2028.
Bà Trần Thị Diệu Thúy tái đắc cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ TPHCM nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bà Trần Thị Diệu Thúy tái đắc cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ TPHCM nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 23-9, tại Hội trường TPHCM, Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc.

Dự đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và 549 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 1,3 triệu đoàn viên công đoàn thành phố.

Các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn TPHCM ngày 23-9. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn TPHCM ngày 23-9. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành LĐLĐ TPHCM khóa mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Các đại biểu tiến hành bầu cử các chức danh tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu tiến hành bầu cử các chức danh tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, Ban Chấp hành LĐLĐ TPHCM nhiệm kỳ 2018-2023 giới thiệu 61 đồng chí để đại hội bầu vào Ban Chấp hành LĐLĐ TPHCM nhiệm kỳ 2023-2028. Kết quả, đã bầu 55 đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ TPHCM khóa XII nhiệm kỳ 2023-2028.

Đoàn Chủ tịch đại hội tại phiên làm việc ngày 23-9. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn Chủ tịch đại hội tại phiên làm việc ngày 23-9. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại kỳ họp lần thứ 1 Ban Chấp hành LĐLĐ TPHCM nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 17 người. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM nhiệm kỳ 2018-2023 được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ TPHCM nhiệm kỳ 2023-2028.

Các đại biểu tham gia bầu cử tại đại hội . Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu tham gia bầu cử tại đại hội . Ảnh: VIỆT DŨNG

Hội nghị cũng bầu 4 Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM nhiệm kỳ 2023-2028 gồm: Phùng Thái Quang; Phạm Chí Tâm; Lê Thị Kim Thúy và Trần Đoàn Trung.

Ngoài ra, hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TPHCM khóa XII gồm 15 người. Ông Trương Hồng Sơn tái đắc cử vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TPHCM.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII gồm 47 người.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, sinh ngày 8-3-1977, quê quán TPHCM, dân tộc Kinh. Hiện là đại biểu Quốc hội khóa XV. Trình độ thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, cử nhân Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Bà Trần Thị Diệu Thúy kết nạp Đảng ngày 9-11-2003.

Bà Trần Thị Diệu Thúy từng kinh qua các nhiệm vụ như: Bí thư Quận đoàn Tân Phú, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố. Cuối năm 2013, bà được phân công làm Phó Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp và tháng 6-2015 giữ chức Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp. Tháng 4-2018, bà được bầu giữ vị trí Chủ tịch LĐLĐ TPHCM đến nay.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội. Ảnh VIỆT DŨNG

Các đại biểu biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội. Ảnh VIỆT DŨNG

Danh sách Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM Khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028

1. Ông Nguyễn Văn Chí

2. Ông Cao Xuân Dương

3. Ông Nguyễn Thành Đô

4. Bà Huỳnh Thị Ngọc Liên

5. Ông Phùng Thái Quang

6. Ông Phạm Chí Tâm

7. Ông Trương Hồng Sơn

8. Ông Cao Văn Thăng

9. Bà Trần Thị Diệu Thúy

10. Bà Lê Thị Kim Thúy

11. Ông Trần Đoàn Trung

12. Ông Huỳnh Văn Tuấn

13. Ông Giang Văn Nam

14. Bà Trương Thị Minh Dung

15. Bà Võ Minh Thanh Tùng

16. Ông Lương Tuấn Anh

17. Bà Vũ Thế Vân

Tin cùng chuyên mục