Bắc bộ trời rét, vùng núi có sương muối

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết đêm 21 và 22-11, phía Tây Bắc bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Vùng núi cao cần đề phòng có nơi xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Vùng núi cao cần đề phòng có nơi xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; riêng phía Nam có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc từ 15-18 độ C, phía Nam 17-20 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc từ 21-24 độ C, phía Nam trên 24 độ C; cao nhất phía Bắc từ 26-29 độ C, phía Nam từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực Nam bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C; riêng miền Tây có nơi dưới 30 độ C.

Tin cùng chuyên mục