Ngày 27-5, nhiều chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã bắt đầu bày bán loại vải thiều chín sớm với giá dao động 40.000 - 80.000 đồng/kg. Dù giá cao, loại quả đầu mùa vẫn được người tiêu dùng săn đón.

Tại các chợ truyền thống như chợ Thương (TP Bắc Giang), chợ Thanh Xuân (huyện Lục Nam), chợ Chũ (thị xã Chũ)… vải sớm được bày bán thành từng chùm nhỏ, chủ yếu là giống u hồng, u trứng, được trồng tại các xã Phúc Hòa (huyện Tân Yên), thị xã Chũ và huyện Lục Nam. Tuy chưa ngọt đậm như chính vụ nhưng quả ngọt thanh, mã đẹp nên bán chạy.
Giá vải cao là do mới vào đầu mùa, sản lượng còn ít, chi phí vận chuyển, bảo quản cao. Nhiều người dân mua để thắp hương ngày mùng 1 Âm lịch nên cũng góp phần đẩy sức mua tăng mạnh.
Tại vựa vải thiều Thanh Hà (tỉnh Hải Dương), nhiều vườn vải cũng bắt đầu chín. Các nhà vườn và thương lái bắt đầu thu hái đem ra chợ, đưa đi các tỉnh tiêu thụ...


Sở Công thương tỉnh Bắc Giang thông tin, năm 2025, toàn tỉnh Bắc Giang có 29.700ha vải thiều, trong đó có 16.000ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 204ha theo Global GAP và 10ha hữu cơ. Vải sớm sẽ được thu hoạch từ 20-5 đến 15-6; chính vụ từ 10-6 đến 30-7. Nhiều nhà vườn tại Tân Yên, Lục Nam cho biết đã có khách đến đặt mua số lượng lớn, thậm chí bao cả vườn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn thông tin, để hỗ trợ tiêu thụ vải thiều và quảng bá nông sản địa phương, ngày 28-5, Bắc Giang sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều, nông sản chủ lực và sản phẩm OCOP.