Băn khoăn mức thu trường tiên tiến

Năm học 2023-2024 là năm đầu tiên TPHCM triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của HĐND TPHCM về quy định các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục tại trường công lập, trong đó có khoản thu trường tiên tiến, hội nhập quốc tế. Nhiều trường trên địa bàn đang áp dụng nhiều mức thu khác nhau khiến phụ huynh hoang mang, ảnh hưởng đến người học.

Mỗi nơi một mức thu

Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (quận 1, TPHCM) áp dụng mức thu 1,725 triệu đồng/học sinh/tháng đối với khối lớp 1 và 1,5 triệu đồng/học sinh/tháng đối với các khối 2, 3, 4, 5 theo mô hình tiên tiến, hội nhập quốc tế. Tương tự, Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (quận 1, TPHCM) áp dụng 2 mức thu khác nhau đối với chương trình tiên tiến, hội nhập quốc tế là 1,725 triệu đồng/học sinh/tháng đối với khối 6 và 1,5 triệu đồng/học sinh/tháng đối với các khối 7, 8, 9.

Ông Võ Cao Long, Trưởng Phòng GD-ĐT quận 1, cho biết, quận 1 chỉ áp dụng mức thu mới (tăng không quá 15% so với năm học 2022-2023) đối với mô hình tiên tiến ở 2 khối lớp đầu cấp là lớp 1 và 6, riêng các khối còn lại vẫn áp dụng mức thu đã triển khai trong 10 năm qua là 1,5 triệu đồng/học sinh/tháng.

Bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận 1, lý giải, đây là phương án an toàn để không gây xáo trộn về học phí đối với những học sinh đã theo học mô hình tiên tiến từ các năm học trước.

d4c-422-8190-3745.jpg
Giáo viên và học sinh Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (quận 1, TPHCM) trong một hoạt động trên lớp

Tại quận Bình Tân, năm học 2023-2024, 2 trường triển khai mô hình tiên tiến là Tiểu học An Lạc 3 và Mẫu giáo Hương Sen đều thực hiện mức thu 1,68 triệu đồng/học sinh/tháng, không phân biệt bậc học và giữa các khối lớp trong cùng trường học. Tương tự, mức thu trường tiên tiến được UBND quận 8 phê duyệt cho năm học 2023-2024 là 1,6 triệu đồng/học sinh/tháng đối với bậc tiểu học; 1,490 triệu đồng/học sinh/tháng đối với bậc mầm non và 1,725 triệu đồng/học sinh/tháng đối với bậc THCS.

Tại TP Thủ Đức, Trưởng Phòng GD-ĐT Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên cho biết, các trường triển khai mô hình tiên tiến đã nộp dự toán thu chi năm học 2023-2024 cho phòng GD-ĐT phê duyệt. Tùy vào điều kiện thực tế, mức thu được phê duyệt giữa các trường không giống nhau, dao động từ 1,69 - 1,725 triệu đồng/học sinh/tháng.

Đặc biệt, tại quận Tân Phú, năm học 2023-2024, Trường THCS Đặng Trần Côn triển khai đề án mô hình tiên tiến tại hai khối 6, 7 nên áp dụng mức thu 1,725 triệu đồng/học sinh/tháng đối với 2 khối này, các khối còn lại gồm 8, 9 áp dụng mức thu học phí theo các loại hình trường công lập. Trong khi đó, quận Tân Bình, Gò Vấp triển khai đồng loạt mức thu 1,725 triệu đồng/học sinh/tháng cho tất cả khối lớp ở các trường triển khai mô hình tiên tiến.

Đảm bảo quyền lợi cho học sinh

Ông Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (quận 1, TPHCM), bày tỏ, việc áp dụng 2 mức thu khác nhau giữa các khối lớp khiến trường gặp khó khi tổ chức hoạt động, phân bổ và chi trả thu nhập cho giáo viên. Mặc khác, trong điều kiện học sinh của các khối lớp cùng thụ hưởng tiện ích cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên như nhau nhưng học phí chênh lệch khiến một bộ phận không nhỏ phụ huynh tâm tư.

Cùng ý kiến, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Gò Vấp Trịnh Vĩnh Thanh nêu thực tế, mô hình trường tiên tiến yêu cầu cao hơn về trình độ, năng lực giáo viên, trong khi đó sĩ số học sinh lại giới hạn, tất cả hoạt động đều dựa vào nguồn thu mô hình trường tiên tiến. Vì vậy, nếu dự toán thu chi của các trường bị hạn chế sẽ ảnh hưởng việc chi trả thu nhập cho giáo viên và tổ chức các hoạt động tại trường.

Đại diện các trường đều cho biết, mức thu học phí trường tiên tiến 1,5 triệu đồng/học sinh/tháng đã được áp dụng từ năm 2014 đến nay, hiện không còn phù hợp trong bối cảnh trượt giá và nhiều thay đổi về chủ trương đổi mới dạy học ở các trường phổ thông.

Trước đó, tháng 5-2023, Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất mức thu mới cho mô hình này áp dụng từ năm học 2023-2024 tối đa 5 triệu đồng/học sinh/tháng, gấp 3 lần mức thu đã triển khai của năm học trước. Tuy nhiên, do vấp phải nhiều tranh luận trái chiều từ dư luận, khi ban hành Nghị quyết 04 quy định các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố, HĐND TPHCM đã phê duyệt mức thu tối đa 1,725 triệu đồng/học sinh/tháng ở tất cả bậc học, áp dụng từ năm học 2023-2024.

Ngoài ra, tại khoản 3, điều 3, Nghị quyết 04, UBND TPHCM giao UBND quận, huyện, TP Thủ Đức và Sở GD-ĐT TPHCM có ý kiến đối với mức thu đề xuất của các trường triển khai mô hình tiên tiến, hội nhập theo phân cấp quản lý nhưng không vượt quá mức thu tối đa được quy định tại Nghị quyết. Vì vậy, việc các địa phương thận trọng chưa áp dụng mức tăng 15% học phí trường tiên tiến trong năm học này khiến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục của các trường bị ảnh hưởng, tạo ra sự không công bằng về quyền lợi đối với học sinh, giáo viên.

Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM) là đơn vị đầu tiên thí điểm dạy học theo mô hình “Trường tiên tiến, hiện đại theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế” từ năm học 2006-2007. Tháng 6-2014, UBND TPHCM lần đầu tiên ban hành tiêu chí trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế. Đến tháng 3-2022, UBND TPHCM ban hành quy định mới về tiêu chí công nhận trường chất lượng cao theo mô hình tiên tiến, hội nhập quốc tế. Tính đến năm học 2023-2024, toàn thành phố có gần 50 trường thực hiện mô hình tiên tiến ở các bậc học.

Tin cùng chuyên mục