Ban Thanh niên Quân đội giành giải Nhất hội thi "Ánh sáng soi đường" lần thứ V

Sáng 20-8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn đã tổ chức vòng chung kết toàn quốc và trao giải Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023.
Ban Thanh niên Quân đội giành giải Nhất tập thể. Ảnh: VIẾT CHUNG
Ban Thanh niên Quân đội giành giải Nhất tập thể. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ở bảng cá nhân, sau 6 tuần thi, đã có gần 262.000 thí sinh với hơn 677.000 lượt thi đến từ 67 đơn vị tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đã tham gia dự thi. Trong đó, 10 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết.

Sau 4 phần thi hấp dẫn, gay cấn, kết quả chung cuộc, thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang, 32A2, Khoa Ngôn ngữ Anh, Học viện Khoa học Quân sự xuất sắc giành giải Nhất.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang, 32A2, Khoa Ngôn ngữ Anh, Học viện Khoa học Quân sự. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang, 32A2, Khoa Ngôn ngữ Anh, Học viện Khoa học Quân sự. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ở bảng tập thể, 4 đội xuất sắc lọt vào chung kết cũng đã tranh tài qua các phần thi gay cấn. Kết quả, Ban Thanh niên Quân đội giành giải Nhất, Thành Đoàn TPHCM giành giải Nhì, Ban Thanh niên Công an giành giải Ba, Thành Đoàn Hà Nội giành giải Khuyến khích.

Ban tổ chức trao giải nhì cho Thành Đoàn TPHCM. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ban tổ chức trao giải nhì cho Thành Đoàn TPHCM. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hội thi "Ánh sáng soi đường” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn, Bộ GD-ĐT, Bộ LĐTB-XH, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức, gồm 2 bảng: cá nhân và đội tuyển.

Hội thi nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong trường học.

Hội thi cũng là sân chơi nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, rèn luyện bản thân.

Tin cùng chuyên mục