Báo chí cần tận dụng cơ hội trong kỷ nguyên số

Chiều tối 16-3, sau 1,5 ngày làm việc, Diễn đàn báo chí trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2024 đã bế mạc. Diễn đàn do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì tổ chức. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đến dự phiên bế mạc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tham dự phiên bế mạc Diễn đàn báo chí toàn quốc chiều 16-3
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tham dự phiên bế mạc Diễn đàn báo chí toàn quốc chiều 16-3

Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhận xét, diễn đàn đã diễn ra thành công, có quy mô lớn, lần đầu được tổ chức tại TPHCM, với phương thức mới mẻ, mang đến những điểm nhấn cho hội báo.

Theo đó, diễn đàn có nhiều phiên thảo luận, bàn nhiều vấn đề quan trọng, bắt kịp với các cách thức tổ chức của các hội nghị, hội thảo quốc tế.

Đó là các phiên: Nâng cao tính Đảng, tính định hướng trong hoạt động báo chí; Xây dựng môi trường văn hóa báo chí; Báo chí dữ liệu và chiến lược nội dung vượt trội; Đầu tư, ứng dụng công nghệ hiệu quả tại các tòa soạn; Đa dạng nguồn thu của các cơ quan báo chí.

Cùng với đó là các phiên: Phóng sự, điều tra, hành trình làm điều có ích; Năng lực cạnh tranh của truyền hình trong thế giới AI; Phát thanh năng động trong môi trường số; Mô hình hợp tác hiệu quả giữa báo chí, doanh nghiệp và đại lý quảng cáo; Bảo vệ bản quyền báo chí trong kỷ nguyên số.

img-1424-810.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu bế mạc Diễn đàn báo chí toàn quốc chiều 16-3

Theo đánh giá của nhà báo Lê Quốc Minh, các tham luận, ý kiến của các diễn giả, khách mời và sự tương tác tại các phiên thảo luận đã góp phần làm sáng tỏ hơn từng chủ đề của diễn đàn. Đồng thời gợi mở cho các nhà báo, nhà quản lý báo chí hướng ứng dụng và các giải pháp đổi mới sáng tạo, nâng tầm chiến lược và tính thực tế cho các cơ quan báo chí, qua đó, tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí; nâng cao năng lực cạnh tranh của các cơ quan báo chí trong kỷ nguyên số hiện nay.

Trước đó, tại phiên thảo luận “Đa dạng nguồn thu cho các cơ quan báo chí”, Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thanh Lâm cho rằng, hiện nay nguồn thu của các cơ quan báo chí bị ảnh hưởng bởi cơ chế thị trường mới, ở đó, xu hướng quảng cáo đang dịch chuyển nhiều sang không gian số, do đó các cơ quan báo chí cần tiếp cận nhiều con đường khác để tìm kiếm nguồn thu.

hinh-bm-8128.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh tặng hoa đến các đại biểu tham dự các diễn đàn

Cùng nhận định trên, ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông (IPS) cho rằng, sự bùng nổ của công nghệ số đã làm thay đổi căn bản thị trường và báo chí cần chú trọng tìm kiếm nguồn thu. Gợi mở giải pháp để kết nối độc giả, theo ông Nguyễn Quang Đồng, căn bản vẫn là phải đa dạng hóa cách tiếp cận độc giả, hiện nhiều cơ quan báo chí đã thành công khi phát triển trên các nền tảng mạng xã hội.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu phân tích về nguyên nhân và nêu các giải pháp cải thiện tình trạng nguồn thu của các cơ quan báo chí bị sụt giảm, trong đó nặng nề nhất là báo giấy.

hinh-ct-7-9799.jpg
Bạn đọc quét mã QR đọc các ấn phẩm của Báo SGGP. Ảnh CAO THĂNG

Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Trần Xuân Toàn thông tin, trước đây, quảng cáo trên báo giấy của Báo Tuổi trẻ chiếm 75% nguồn thu thì hiện nay ngược lại. Sự đảo chiều trên buộc Báo Tuổi trẻ phải đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ. Song điều khó nhất, lớn nhất hiện nay là thay đổi thói quen của đội ngũ khi tư duy đề tài, thói quen làm việc cũng như các kỹ năng số.

"Nội dung là “chìa khóa” của nguồn thu", ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long khẳng định. Là đơn vị khá thành công trong phát triển các nền tảng mạng xã hội, tạo nguồn thu tốt, ông Lê Thanh Tuấn cho rằng, nếu không có nội dung thì có làm đủ chiêu trò cũng không có người xem, và như vậy, không có quảng cáo, dẫn đến không có nguồn thu.

Các đại biểu kiến nghị các bộ, ngành liên quan cần có cơ chế hỗ trợ các cơ quan báo chí, như giảm thuế các sản phẩm báo chí và các cơ quan báo chí để có thêm nguồn lực đầu tư cho công nghệ và nội dung.

img-1379-7045.jpg
Đại biểu tham gia phiên thảo luận chủ đề “Đầu tư, ứng dụng công nghệ hiệu quả tại các tòa soạn”

Tham gia phiên thảo luận chủ đề “Đầu tư, ứng dụng công nghệ hiệu quả tại các tòa soạn”, các đại biểu đã cùng trao đổi nhiều vấn đề đang đặt ra với báo chí trong kỷ nguyên số, như dạng hóa nguồn thu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị tòa soạn và sản xuất nội dung. Theo các đại biểu, quá trình đầu tư công nghệ tại các tòa soạn cần được thực hiện song song giữa củng cố các nền tảng cơ bản có thể tối ưu được và tiến hành các đổi mới về công nghệ thông tin.

Theo Phó Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamPlus Nguyễn Hoàng Nhật, trong kỷ nguyên số, báo chí không thể tách rời công nghệ. Ông Nguyễn Hoàng Nhật cũng nêu thực trạng nhiều cơ quan báo chí băn khoăn liệu đầu tư vào hạ tầng công nghệ có đem lại nguồn thu tương xứng và liệu đầu tư vào các nền tảng số có bù đắp được phần doanh thu sụt giảm của các mô hình báo chí truyền thống hay không?

img-1385-128.jpg
Một giải pháp ứng dụng công nghệ hiệu quả tại tòa soạn báo

Làm gì để các cơ quan báo chí bảo vệ bản quyền? là nội dung được các đại biểu thảo luận sôi nổi tại phiên “Bảo vệ bản quyền báo chí trong kỷ nguyên số”, chiều 16-3.

Theo Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Pháp Luật TPHCM Nguyễn Đức Hiển, chuyển đổi số đã, đang là xu thế tất yếu diễn ra mạnh mẽ trong hầu hết các lĩnh vực. Trong chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” thì đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số. Để thực hiện tốt chiến lược này, thách thức lớn chính là vấn nạn vi phạm bản quyền nội dung số. Nếu không bảo vệ được bản quyền báo chí thì không thể khuyến khích nhà báo và các cơ quan báo chí đầu tư phát triển nội dung.

Vấn đề bản quyền báo chí không phải là nội dung mới và Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn đề xuất về liên minh bảo vệ bản quyền báo chí trong tình hình hiện nay.

Tin cùng chuyên mục