Báo động hàng lậu, hàng gian, hàng giả

Hàng lậu, hàng gian, giả và kém chất lượng đang ở mức báo động. Đó là nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác Quản lý thị trường (QLTT) năm 2015 diễn ra ở TPHCM ngày 12-1.

Hàng lậu, hàng gian, giả và kém chất lượng đang ở mức báo động. Đó là nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác Quản lý thị trường (QLTT) năm 2015 diễn ra ở TPHCM ngày 12-1.

Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT TPHCM Nguyễn Văn Bách cho biết, tình hình buôn bán nhập lậu tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp. Qua công tác kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng trên địa bàn, phát hiện nguồn hàng nhập lậu về TPHCM vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt và nguồn hàng xách tay, nhập khẩu chính ngạch, tiểu ngạch gian lận khai báo hải quan về chủng loại, số lượng. Phần lớn mặt hàng nhập lậu có xuất xứ Trung Quốc như đồng hồ, mắt kính, túi xách, điện thoại di động, quần áo, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em…

Vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu từ hướng Long An, Tây Ninh về TPHCM cũng không có dấu hiệu giảm. Không chỉ vận chuyển hàng lậu bằng xe ô tô du lịch với số lượng lớn từ 5.000 - 10.000 bao thuốc lá, trên tuyến kênh Thầy Cai - Củ Chi, bọn buôn lậu dùng ghe vỏ lãi chở số lượng lớn thuốc lá nhập lậu, sau đó chia nhỏ đưa lên xe gắn máy chở vào nội thành TP. Gần đây, còn nổi lên tình trạng đường cát Thái Lan nhập lậu chuyển hướng từ các tỉnh miền Tây giáp biên giới Campuchia, rầm rộ nhất là Long An về TP tiêu thụ, bằng đủ loại phương tiện, trong đó nhiều nhất là ô tô tải.

Tình trạng sản xuất kinh doanh và quảng cáo thực phẩm chức năng cũng bùng nổ trong thời gian gần đây với nhiều doanh nghiệp nhảy vào tham gia sản xuất hoặc nhập khẩu và buôn bán. Trên thị trường, phát hiện có hàng ngàn mặt hàng thực phẩm chức năng, nhiều sản phẩm được quảng cáo quá mức, công dụng như thần dược, trị bá bệnh, nhưng thực chất chỉ là thực phẩm hỗ trợ, không có tác dụng trị bệnh. Qua kiểm tra, phát hiện nhiều loại thực phẩm chức năng đặt hàng từ Trung Quốc đưa về Việt Nam rồi đóng gói mang thương hiệu, xuất xứ Việt Nam, châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc để bán với giá cao.

Theo Đội trưởng 1A, Chi cục QLTT TP Nguyễn Việt Hùng, phần lớn tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh hóa chất có trụ sở đóng trên địa bàn này nhưng kho hàng đóng tại địa bàn khác, hoặc thuê nhiều nơi trong khu dân cư để lưu trữ hóa chất, thậm chí lưu trữ chung với hàng hóa khác. Điều này đã hạn chế sự phát hiện, kiểm tra xử lý của cơ quan chức năng, đồng thời cũng là nguyên nhân tiềm ẩn cho việc cháy nổ, ảnh hưởng môi trường.

Liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TPHCM Huỳnh Tấn Phát cho biết, qua kiểm tra đã phát hiện nhiều trường hợp bơm nước vào heo, trâu, bò… nhằm tăng trọng lượng. Nhiều đối tượng kinh doanh dùng hóa chất cấm để tạo nạc trên heo hay dùng hóa chất để “biến” thịt trâu với giá bán chỉ 100.000 đồng/ký thành thịt bò bán với giá 170.000 đồng/ký. Ngoài ra, đơn vị còn phát hiện trường hợp vận chuyển vú, thịt heo nái với số lượng lớn có xuất xứ từ Trung Quốc, được vận chuyển từ miền Bắc vào TPHCM tiêu thụ. Thủ đoạn của các đối tượng buôn bán loại mặt hàng này là mua vú heo với giá 50.000 đồng/ký, nhưng sau đó hô biến thành vú dê, đem bỏ mối cho các quán ăn, nhà hàng với giá 170.000 đồng/ký; hay từ thịt bò nhưng sau khi sử dụng hóa chất cấm để tạo thành thịt nai, nhím… bán với giá cao gấp nhiều lần.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa nhấn mạnh, trong thời điểm hội nhập sâu rộng hiện nay, sắp tới hàng lậu, hàng gian, giả và hàng kém chất lượng sẽ còn diễn biến phức tạp. Lực lượng QLTT cần tăng cường phối hợp với cơ quan liên quan để kiểm soát hiệu quả thị trường, hạn chế tối đa hàng lậu, hàng gian, kém chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn nói riêng và cả nước nói chung.

 Năm 2015, lực lượng kiểm tra kiểm soát thị trường chuyên ngành và liên ngành TPHCM đã kiểm tra trên 16.000 vụ, trong đó phát hiện trên 10.000 vụ vi phạm. Đã xử phạt hành chính 5.639 vụ, thu hơn 95 tỷ đồng tiền phạt, tiền bán hàng tịch thu và phạt truy thu thuế, tăng 7,55% so với cùng kỳ 2014; chuyển cơ quan điều tra công an 28 vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu, hàng giả; trị giá hàng hóa khoảng 9,5 tỷ đồng.

LẠC PHONG

Tin cùng chuyên mục