Bắt 2 băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp giật ở TPHCM

Ngày 4-2, Công an quận Tân Phú (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa triệt phá 2 băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Trước đó, từ tháng 10-2022 đến tháng 1-2023, nhiều người dân đi xe máy trên đường bị một số đối tượng áp sát cướp giật túi xách, dây chuyền vàng, điện thoại di động… hết sức táo tợn. Các đối tượng gây án giữa ban ngày, tại các tuyến đường có nhiều người di chuyển.

Công an quận Tân Phú vào cuộc truy xét, xác định các đối tượng gây án nằm trong băng nhóm do Nguyễn Hồng Ngọc Vinh (sinh năm 2001, ngụ quận Tân Phú) cầm đầu.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 31-1, công an bắt Vinh, Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 2005, ngụ quận Bình Tân) và Lưu Tấn Lộc (sinh năm 2002, ngụ huyện Bình Chánh). Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận cùng nhau đi cướp giật tài sản.

Trong đó, Vinh trực tiếp lái xe (sử dụng biển số giả) thực hiện hành vi cướp giật, còn Hùng, Lộc cản địa để Vinh tẩu thoát. Nhóm đối tượng hoạt động từ 10 giờ tới 14 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ mỗi ngày ở quận Tân Phú, Bình Tân, quận 11…

Phương tiện nhóm đối tượng dùng đi gây án

Phương tiện nhóm đối tượng dùng đi gây án

Hình ảnh camera an ninh ghi nhận nhóm Vinh

Hình ảnh camera an ninh ghi nhận nhóm Vinh

Nhóm Vinh khai gây ra nhiều vụ cướp giật khác ở quận Tân Phú, Bình Tân…

Trong thời gian đeo bám theo nhóm Vinh, công an phát hiện 1 băng nhóm cướp giật khác do Huỳnh Vĩnh Kỳ (sinh năm 2006, ngụ quận Bình Tân) cầm đầu.

Tối 14-1, Kỳ lái xe máy chở Nguyễn Quang Huy (sinh năm 2004, ngụ quận Bình Tân) giật ĐTDĐ iPhone 11 của chị N.T.Q. (sinh năm 1992, ngụ quận Tân Phú) tại đường Thạch Lam thì trinh sát công an đuổi theo bắt giữ.

Mở rộng, công an bắt giữ thêm 3 thành viên của nhóm Kỳ. Nhóm này khai gây ra ít nhất 7 vụ cướp giật ở quận Tân Phú và Bình Tân.

Công an cũng bắt thêm 3 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là Nguyễn Văn Tuấn, Trần Văn Khương (cùng sinh năm 1989, cùng ngụ huyện Bình Chánh) và Trần Hoài Thanh (sinh năm 1992, ngụ quận Bình Tân).

Công an nghi 2 băng nhóm này gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản khác nên đề nghị ai là nạn nhân tới Công an quận Tân Phú để cung cấp tài liệu hỗ trợ việc điều tra.

Tin cùng chuyên mục