Bắt 2 đối tượng liên quan tới vụ nam thanh niên bị chém lìa đầu

Sáng ngày 4-7, liên quan tới vụ ẩu đả nghiêm trọng tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc khiến một thanh niên bị chém lìa đầu, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã điều tra làm rõ sự việc, đồng thời tiến hành bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng liên quan.

Qua điều tra ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 3-7, tại khu phố 1 thị trấn Hương Canh, xảy ra một vụ ẩu đả, đâm chém giữa một nhóm thanh niên và không lâu sau đó người dân phát một người bị chém chết tại chỗ.

Kinh hoàng hơn khi người thanh niên bị chém tử vong này phần đầu và thân tách rời nhau.

Bắt 2 đối tượng liên quan tới vụ nam thanh niên bị chém lìa đầu ảnh 1 Hiện trường nạn nhân bị chém chết kinh hoàng trong ẩu đả tại thị trấn Hương Canh
 Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an huyện Bình Xuyên và Công an thị trấn Hương Canh đã khẩn trương tới hiện trường khám nghiệm và triển khai điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Cơ quan Công an cũng nhanh chóng xác minh nạn nhận bị chém chết là anh Nguyễn Minh Toàn (26 tuổi, ở thị trấn Hương Canh). Anh Toàn đã bị 3 đối tượng truy đuổi khi xảy ra xô sát gần hiện trường xảy ra vụ án. Đến đoạn ngã ba thị trấn Hương Canh, anh Toàn bị một trong ba đối tượng chém lìa đầu và tử vong tại chỗ.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm, ngay trong đêm, cơ quan Công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà đưa về an táng.

Bắt 2 đối tượng liên quan tới vụ nam thanh niên bị chém lìa đầu ảnh 2 Công an tỉnh Vĩnh Phúc phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án
 Khi xác định được các đối tượng tham gia vào vụ ẩu đả, lực lượng chức năng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng bắt giữ được 2 đối tượng liên quan là Trần Cao Thái (23 tuổi, ở khu phố 1, thị trấn Hương Canh) và Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc). Đối tượng còn lại là Hoàng Đình Thu (27 tuổi, ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) bị thương nặng đã được đưa xuống Bệnh viện Việt Đức điều trị và đang được tổ công tác của Công an tỉnh Vĩnh Phúc canh gác nghiêm ngặt.

Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định là do mẫu thuẫn nợ nần.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục