Bắt 2 phóng viên tống tiền phó chủ tịch thị xã

Chiều 20-7, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Tại cuộc họp báo, Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản, trong đó có 2 phóng viên.

Đại tá Trần Phú Hà cung cấp thông tin cho báo chí tại cuộc họp báo. Ảnh: X.A

Cụ thể, 2 phóng viên bị bắt trong vụ cưỡng đoạt tài sản là Phạm Văn Ân. (32 tuổi, trú xã Long Anh) và Lê Doãn Tài. (36 tuổi, trú phường Đông Hương, cùng thuộc TP Thanh Hóa). 2 phóng viên này đều thuộc Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp, có trụ sở tại Hà Nội.

Ngoài 2 phóng viên, 4 người khác bị khởi tố là Lê Xuân Hoàng (42 tuổi), Lê Trần Tiến Đạt (32 tuổi), Lê Trần Sính (46 tuổi, đều trú xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá) và Nguyễn Quốc Hưng (41 tuổi, trú phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Trước đó, tháng 5-2020, nhóm người này đã vào trụ sở UBND thị xã Nghi Sơn (trước đây là huyện Tĩnh Gia) gặp ông Hồ Đình T., Phó Chủ tịch UBND thị xã. Tại đây, nhóm người này đã lấy tiền ra cố nhét vào tay ông T. và lén ghi lại clip.

Sau đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nội dung clip tố cáo ông Hồ Đình T. nhận hối lộ. Ông T. đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và cơ quan công an. Theo ông T., nhóm người này đã gây sức ép, ra giá buộc ông phải đưa 5 tỷ đồng để không tung clip lên mạng.

 

Tin cùng chuyên mục