Bắt 6 người phá 8.300m² đất rừng ở Lâm Đồng

Trong vài ngày, nhóm đối tượng đã cưa hạ diện tích rừng lớn và sau đó đã bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Ngày 1-4, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng vừa tham gia vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 287, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà để điều tra, xử lý.

Nhóm đối tượng gồm: Triệu Văn Lập (30 tuổi), Triệu Văn Nam (26 tuổi, cùng quê tỉnh Cao Bằng); Hoàng Văn Trình (34 tuổi), Dương Văn Thường (35 tuổi, cùng ngụ xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) và Mai Văn Sơn (37 tuổi, ngụ xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông, Lâm Đồng) là những người trực tiếp phá rừng tại lô b1.1, khoảnh 7, tiểu khu 287 do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý (thuộc địa giới hành chính xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà).

Nhóm người phá rừng được đưa đến hiện trường để phục vụ điều tra

Nhóm người phá rừng được đưa đến hiện trường để phục vụ điều tra

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, từ ngày 25 đến 29-3, các đối tượng được một người tên Thắng (chưa rõ nhân thân) gọi điện thuê đến khu vực trên cưa hạ cây rừng với tiền công 350.000 đồng/ngày, bao ăn uống.

Qua đo đạc diện tích rừng bị phá là 8.300 m2, khối lượng lâm sản bị thiệt hại là 41,8m3, là rừng tự nhiên thuộc rừng sản xuất. Tại đây nhiều cây lớn bị các đối tượng cưa hạ.

Ngay sau khi xảy ra vụ phá rừng, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc, yêu cầu trồng lại rừng ngay tại khu vực vừa bị phá, hoàn thành trước ngày 30-4-2023. Đồng thời, yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có liên quan để xử lý trách nhiệm theo quy định (hoàn thành trước ngày 15-3-2023).

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục