Bắt 8 đối tượng mang súng tự chế vào xã biên giới săn thú

8 đối tượng mang súng vào khu vực biên giới để săn thú thì bị biên phòng phát hiện, bắt giữ.
Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Kiên Quyết - Báo Gia Lai
Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Kiên Quyết - Báo Gia Lai

Ngày 4-7, ông Đinh Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng biên phòng đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng mang súng tự chế vào khu vực biên giới xã Ia Mơ, huyện Chư Prông săn bắn thú rừng.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Lực lượng Đồn Biên phòng Ia Mơ (Đồn 729, đóng tại xã Ia Mơ) phát hiện và bắt giữ 8 đối tượng ngồi trên 5 xe gắn máy di chuyển lên lô cao su của Nông trường An Biên, Công ty cao su Chư Prông (xã Ia Mơ).

Qua kiểm tra, lực lượng biên phòng phát hiện 8 đối tượng này mang theo 4 khẩu súng tự chế, 24 viên đạn màu đồng, 4 vỏ đạn màu đồng loại tự chế.

Các đối tượng này gồm: Triệu Văn Quảng (35 tuổi), Bàn Văn Hương (28 tuổi), Đặng Quý Lâm (23 tuổi), Triệu Kim Ngân (23 tuổi), Triệu Văn Khoa (26 tuổi), Triệu Dân Thành (25 tuổi), Đặng Dân Xong (27 tuổi) và Đặng Dân Lâm (26 tuổi, cùng trú thôn 8, xã Ia Piơr).

Qua khai thác, đối tượng Triệu Văn Khoa khai có cất giấu tại nhà 1 khẩu súng độ chế đã tháo rời và cất dưới ván gỗ.

Theo ông Đinh Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Chư Prông, mới đây, Huyện ủy có văn bản chỉ đạo các địa phương tuyên truyền dân không lên khu vực biên giới; nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ cho công an. Bên cạnh đó, Huyện ủy yêu cầu các đồn biên phòng tăng cường tuần tra kiểm soát, trục xuất các đối tượng vi phạm khu vực biên giới và xử lý nghiêm theo quy định.

Tin cùng chuyên mục