Bất an vì sống gần trạm thu phát sóng di động

Nhiều hộ dân sống gần trạm BTS ở tỉnh Đồng Nai đang bất an, lo lắng bởi sóng điện từ, tiếng ồn từ máy phát điện, nhất là cột phát sóng cao 30-40m chẳng khác gì “nơi hứng sét” mỗi khi mưa dông kèm sấm sét.
Bất an vì sống gần trạm thu phát sóng di động

Tỉnh Đồng Nai hiện có 3.618 trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) của các nhà mạng đang cung cấp dịch vụ trên thị trường, như Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnamobile.

Theo ghi nhận của phóng viên báo SGGP, từ đường Phan Văn Thuận (phường Tân Phong) đến đường Vũ Hồng Phô (phường Bình Đa) thuộc TP Biên Hòa, có hàng chục trạm BTS với độ cao từ 30-40m, được các nhà mạng lắp đặt ngay tại khu dân cư.

Ông Nguyễn Hữu Đức (sinh năm 1957, khu phố 3, phường Bình Đa) cho biết, khu vực sinh sống có một số trạm BTS thu phát sóng di động được các công ty viễn thông lắp đặt, do cột thu phát sóng quá cao nên người dân lo lắng, vì mỗi khi có mưa dông, sấm chớp, trạm BTS dễ bị sét đánh.

Một trạm BTS trên đường Phan Văn Thuận, phường Tân Phong (TP Biên Hòa)

Một trạm BTS trên đường Phan Văn Thuận, phường Tân Phong (TP Biên Hòa)

Còn bà Nguyễn Trâm Anh (sinh năm 1973, ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất) thì khổ sở với trạm BTS nằm sát nhà. Trạm luôn phát ra âm thanh như tiếng ruồi muỗi, nước chảy trên bồn cao dội vào nhà. Khi cúp điện, 2 máy phát điện tạo ra tiếng ồn lớn, kèm theo mùi khói bụi.

Bà Trâm Anh cho hay, thường bị đau đầu, khó ngủ vì những âm thanh không ngừng này.

Tương tự, ông Nguyễn Đức Chính (sinh năm 1948) và Bùi Đức Nam (sinh năm 1952, ấp Tín Nghĩa) cũng lo ngại vì phải sống ngay dưới trạm BTS. Họ cho biết, hiện tuổi cao, sức yếu, chỉ muốn có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi nên rất lo lắng tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng sức khỏe.

Trong khi đó, vào tháng 6-2023, nhiều hộ dân xã Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch) đã gửi đơn phản ánh đến Phòng Văn hoá – Thông tin huyện Nhơn Trạch, đề nghị không lắp đặt trạm BTS vì lo ngại sóng điện từ gây hại sức khỏe, làm đảo lộn cuộc sống của người dân trong khu dân cư.

Clip: Bất an vì sống gần trạm thu phát sóng di động

Trao đổi với phóng viên báo SGGP, ông Võ Hoàng Khai, Phó Giám đốc Sở TT- TT tỉnh Đồng Nai cho biết, bức xạ sóng điện từ của các trạm BTS nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép, chưa có bằng chứng khoa học về việc trạm thu phát sóng gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Theo ông Võ Hoàng Khai, khi tiến hành xây dựng trạm BTS, các chủ đầu tư phải tuân thủ quy định về xây dựng, theo quy định hiện hành của Bộ TT- TT tại các Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT ngày 13-4-2020 quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện và Thông tư số 07/2023/TT-BTTTT ngày 30-6-2023 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13-4-2020 ban hành danh mục và quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định, các trạm BTS trước khi đưa vào hoạt động phải thực hiện kiểm định nhằm đảm bảo sóng điện từ trong giới hạn cho phép, theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2022/BTTTT.

Trạm BTS ở ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện (huyện Thống Nhất)

Trạm BTS ở ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện (huyện Thống Nhất)

Lãnh đạo Sở TT- TT tỉnh Đồng Nai mong muốn người dân tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông triển khai đầu tư xây dựng, lắp đặt trạm BTS nhằm tăng cường chất lượng phủ sóng di động, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thông tin liên lạc của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Tuy nhiên, những phản ánh của người dân là hoàn toàn thực tế và mong muốn ngành chức năng địa phương, Sở TT- TT và Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai rà soát, kiểm tra, đánh giá về quy trình xây dựng, lắp đặt, vận hành từng trạm BTS cụ thể, thông báo đến người dân để không còn sống trong cảnh lo lắng vì trạm BTS.

Tin cùng chuyên mục