Bắt băng nhóm nghiện gây ra hàng loạt vụ trộm cắp ở nhiều quận, huyện

Bước đầu, Minh khai cùng đồng bọn thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp tài sản ở nhiều quận, huyện tại TPHCM. Mỗi lần đi trộm, nhóm này thường thủ bình xịt hơi cay để phòng khi bị truy đuổi, tài sản trộm được nhóm bán mua ma tuý sử dụng.


Ngày 18-7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho hay, vừa triệt phá 1 băng nhóm nghiện ma tuý gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TPHCM.

Hiện công an đang tạm giữ các đối tượng gồm: Lợi Vĩ Minh (25 tuổi), Võ Thị Tuyết Em (18 tuổi, cùng ngụ quận 8) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Riêng với đối tượng Lăng Văn Hiếu (26 tuổi) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

 Bắt băng nhóm nghiện gây ra hàng loạt vụ trộm cắp ở nhiều quận, huyện ảnh 1 Nhóm đối tượng tại cơ quan công an gồm: Tuyết Em - Minh - Hiếu (từ trái qua phải)

Theo điều tra, khoảng 9 giờ ngày 8-7, Hiếu và Minh đi 2 xe máy tới trước siêu thị trên đường 3/2, phường 15, quận 11, TPHCM. Lúc này, tổ trinh sát Đội 4 thuộc PC02, Công an TPHCM phát hiện cả 2 có nhiều nghi vấn nên tiếp cận để kiểm tra hành chính.

Lúc này, Minh vứt xe máy bỏ chạy còn Hiếu bị khống chế bắt giữ. Công an đưa Hiếu và 2 xe máy hiệu Yamaha Luvias và Honda Winner về trụ sở làm việc. Xác minh nhanh, công an xác định cả 2 xe máy có biển số giả và của 2 người dân bị mất trộm vào ngày   25-6 và ngày 8-7.

Hai nạn nhân bị mất trộm gồm 1 người ở phường 7, quận 8 và 1 người ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Từ lời khai, khoảng 18 giờ ngày 9-7, trinh sát phát hiện Minh và Tuyết Em ở 1 tiệm cầm đồ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Minh cùng đồng bọn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do nghiện ma tuý không có tiền tiêu sài nên các đối tượng rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Nhóm nhắm vào nhiều nhà dân ở các quận huyện như: 1, 5, 8, Bình Chánh…. để trộm xe máy.

Mỗi lần đi trộm, nhóm đều thủ theo bình xịt hơi cay để nếu người dân phát hiện truy đuổi thì nhóm chống trả hòng tẩu thoát. Toàn bộ tài sản trộm cắp được nhóm bán lấy tiền mua ma tuý để dùng.

Điển hình, khoảng 3 giờ ngày 8-7, Minh cùng Tuyết Em chở nhau trên xe máy đi “săn mồi” ở khu vực quận 8, TPHCM. Khi cả 2 đi tới trước phòng trọ nằm trên quốc lộ 1 thì Minh phát hiện xe máy hiệu Honda hiệu Winner để trước cửa nên đi bộ vào lấy trộm.

Sau đó, Minh điều khiển xe máy trộm được chạy về khách sạn thuê ở quận 8 thay biển số giả rồi rủ Hiếu đi bán và hứa cho 500.000 đồng. Khi cả 2 đi tới trước siêu thị quận 11 thì trinh sát phát hiện nên kiểm tra thì Minh bỏ chạy còn Hiếu bị khống chế.

Một vụ khác, là khoảng 2 giờ ngày 26-6, Minh cùng Trung (chưa rõ lai lịch) chở nhau đi trộm xe máy đến nhà trọ ở huyện Bình Chánh, cả 2 phát hiện xe tay ga hiệu Yamaha Luvias không người trông coi nên lấy trộm, rồi gắn biển số giả để làm phương tiện đi trộm cắp.

Qua đấu tranh, Minh cùng đồng bọn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bên cạnh đó, Minh còn khai cùng 1 số đồng bọn thực hiện thêm 10 vụ trộm khác ở nhiều quận huyện tại TPHCM.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Tin cùng chuyên mục