

Liên minh trung hữu của Thủ tướng Berlusconi khó có khả năng chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.
Ngày 11-2, chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử tháng 4 tới ở Italia đã chính thức được bắt đầu. Tổng thống Italia Carlo Azeglio Ciampi đã ký sắc lệnh giải tán Quốc hội, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4-2006.
Thủ tướng Thủ tướng Silvio Berlusconi sau đó đã triệu tập cuộc họp Nội các để đưa ra quyết định chính thức về ngày bầu cử. Quốc hội mới sẽ có nhiệm vụ chọn người kế nhiệm tổng thống sau khi ông Ciampi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5-2006.
Chính trường Italia những tháng vừa qua khá bất ổn khi các chính trị gia hàng đầu không ngừng bới móc, đả kích lẫn nhau. Tổng thống Ciampi kêu gọi các ứng cử viên tôn trọng lẫn nhau, đưa ra những chủ đề tranh luận mà cử tri quan tâm nhất và đề ra những giải pháp hữu ích về dân sự, kinh tế và phát triển xã hội của Italia.
Các cuộc bỏ phiếu thăm dò cho thấy liên minh trung tả của cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu Romano Prodi hiện đang dẫn trước từ 4-5 điểm so với liên minh bảo thủ của Thủ tướng Berlusconi.
H.N (Theo TTXVN)