Bắt đối tượng trộm gần 800 lít dầu trên tàu hàng ở TPHCM

Ngày 3-5, Trạm Cảnh sát đường thuỷ, Công an TPHCM cho biết, đã bàn giao đối tượng Trần Văn Tha (SN 1995, ngụ ấp Long Thạnh 2, xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) cho Công an phường 7, quận 8 để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 ngày 2-5, tổ công tác của đơn vị nhận tin báo về các đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản trên sông Chợ Đệm, khu phố 6, phường 7, quận 8. Lực lượng chức năng đã có mặt, phát hiện 3 đối tượng có biểu hiện nghi vấn đi trên 1 xuồng máy bằng composite (vỏ lãi) gắn máy cole đang chở nhiều can nhựa đi từ hướng Chợ Đệm về hướng Cầu Bình Điền.

Bắt đối tượng trộm gần 800 lít dầu trên tàu hàng ở TPHCM ảnh 1 Lực lượng chức năng tại hiện trường 

Lúc này, lực lượng chức năng tiếp cận yêu cầu kiểm tra hành chính thì các đối tượng trên xuồng không hợp tác, chống đối. Khi tổ công tác đang áp sát phương tiện để kiểm tra thì bất ngờ các đối tượng trên xuồng nhảy xuống sông tẩu thoát. Tổ công tác lập tức triển khai phương án vây bắt và khống chế bắt giữ được 1 đối tượng.

Bắt đối tượng trộm gần 800 lít dầu trên tàu hàng ở TPHCM ảnh 2 Tang vật nhóm đối tượng dùng đi trộm 

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 xuồng máy composite kích thước khoảng 7m x 1m gắn máy cole số AK 5173, 26 can nhựa chứa gần 800 lít dầu D.O, 6 cây kéo loại nhỏ, 5 kim nhỏ, 1 cây kìm cộng lực, 5 mỏ lết, 18 khóa mở ốc các loại, 1 búa sắt, 2 cây đục, 3 dao sắt và khoảng 20m ống nước mềm…

Tại cơ quan công an, đối tượng bị bắt khai tên Trần Văn Tha. Tha cho biết, làm nghề sông nước và được rủ rê đi trộm dầu từ các tàu hàng. Nhóm chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ để đục, hút dầu trộm bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Khi cả nhóm vừa trộm thành công khoảng 800 lít dầu D.O, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Bắt đối tượng trộm gần 800 lít dầu trên tàu hàng ở TPHCM ảnh 3 Tang vật thu giữ

Hiện Tổ công tác Trạm Rạch Cát đã bàn giao đối tượng, tang vật và phương tiện cho Công an phường 7, quận 8 để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục