Bắt giam 12 người trong vụ hỗn chiến ở huyện Hóc Môn khiến 1 người chết

Quá trình điều tra truy xét, Công an đã bắt giữ với 12 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến ở huyện Hóc Môn, TPHCM khiến 1 người tử vong.
Hình ảnh vụ việc cắt từ clip
Hình ảnh vụ việc cắt từ clip

Liên quan đến vụ “Hỗn chiến ở huyện Hóc Môn, 1 người tử vong” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 27-3, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 12 đối tượng về tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, rạng sáng 18-3, người dân sinh sống ở đường Trần Văn Mười, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn nghe tiếng cự cãi. Lúc này, người dân đi ra thì phát hiện 2 nhóm thanh niên (khoảng 15 người) đi xe máy cầm hung khí đuổi chém nhau.

Một lúc sau, hai người trong nhóm thanh niên có P.K.D. (SN 1998, ngụ huyện Hóc Môn) bị thương tích được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong lúc đưa 2 người bị thương đi cấp cứu thì 1 người bị rơi xuống đường.

Bắt giam 12 người trong vụ hỗn chiến ở huyện Hóc Môn khiến 1 người chết ảnh 1 Khu vực xảy ra vụ việc

Sau đó, các thành viên tìm cách đưa người lên xe chuyển bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên D. đã tử vong. Sự việc được người dân báo cho công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra, thu giữ nhiều hung khí.

Bước đầu, công an xác định nguyên nhân vụ việc là hai nhóm thanh niên mâu thuẫn trên mạng. Sau đó, 2 nhóm hẹn tới quán cà phê ở đường Trần Văn Mười để “nói chuyện” dẫn tới vụ việc. Hiện công an đang truy xét các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục