Bắt giữ các đối tượng đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép sang Lào

Ngày 10-12, Đại tá Phan Thanh Minh, Trưởng Phòng trinh sát Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng đang đưa, dẫn 3 người có quốc tịch Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 10-12, tại tổ 4 (khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Phòng trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bắt quả tang 2 đối tượng Hồ Văn Thức (38 tuổi, trú tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) và Thuang (45 tuổi, trú tại khóm Pa Lát, Đen Sa Van, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) đang tổ chức đưa dẫn 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào.

Bắt giữ các đối tượng đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép sang Lào ảnh 1 Các đối tượng bị bắt giữ trong Chuyên án QT1122, giai đoạn 2. Ảnh: PHƯỚC TRUNG

Qua đấu tranh, các đối tượng quốc tịch Trung Quốc gồm: Zung Jin Ning (29 tuổi, trú ở Quảng Đông), Long Wan Lin (23 tuổi, trú ở Quảng Châu) và Tao Cheng Chi (24 tuổi, trú ở Quảng Tây) khai nhận, thông qua mạng xã hội, được các đối tượng môi giới hướng dẫn nhập cảnh vào Việt Nam để đi lao động ở nước thứ 3.

Các đối tượng này được 2 đối tượng người Trung Quốc dẫn theo đường tiểu ngạch để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó được các đối tượng người Việt Nam chở bằng xe ô tô vào Quảng Trị và đưa đến thị trấn Lao Bảo. Tại đây, các đối tượng được Hồ Văn Thức và Thuang dẫn qua đường tiểu ngạch để xuất cảnh trái phép sang Lào với giá thỏa thuận 1 triệu đồng/người.

Trước đó, ngày 1-12, Biên phòng Quảng Trị đã tổ chức đấu tranh Chuyên án QT 1122, giai đoạn 1, bắt giữ đối tượng Lien (29 tuổi, trú tại khóm Pa Lát, Đen Sa Van, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) đưa, đón 2 đối tượng quốc tịch Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào.

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản, tiến hành điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục