Bắt giữ đôi nam nữ vận chuyển và tàng trữ 30kg pháo lậu

Ngày 1-12, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển và tàng trữ trái phép 30kg pháo hoa nổ các loại.

Trước đó, chiều tối ngày 30-11, tại khu vực trước căn nhà đường Huỳnh Mẫn Đạt thuộc ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phối hợp với Công an huyện Long Điền phát hiện và bắt quả tang đối tượng Đỗ Thanh Bình (sinh năm 1989, trú tại xã Phước Tỉnh) đang có hành vi vận chuyển pháo hoa nổ trái phép. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 8 bệ pháo có trọng lượng khoảng 13kg và 1 xe máy cùng 1 chiếc điện thoại di động.

Đối tượng Đỗ Thanh Bình bị bắt giữ khi đang vận chuyển pháo hoa lậu

Đối tượng Đỗ Thanh Bình bị bắt giữ khi đang vận chuyển pháo hoa lậu

Đối tượng Lê Thị Như Quỳnh bị bắt giữ vì tàng trữ và mua bán trái phép pháo hoa

Đối tượng Lê Thị Như Quỳnh bị bắt giữ vì tàng trữ và mua bán trái phép pháo hoa

Tiếp tục truy xét, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ tại nhà Lê Thị Như Quỳnh (sinh năm 1990, cùng ngụ tại xã Phước Tỉnh) 6 hộp pháo dây và 3 hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng khoảng 17kg. Kết quả làm việc bước đầu xác định, Quỳnh là người đã bán pháo hoa lậu cho Bình.

Hiện vụ việc đang được lực lượng BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Long Điền và Viện KSND cùng cấp tiến hành điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục