Bắt một Hạt trưởng Kiểm lâm liên quan Phượng “râu“

Vị hạt tưởng này đã ký xác nhận không đúng quy định nhiều bản kê lâm sản cho Công ty Thảo Trúc và cá nhân Phượng “râu”; chỉ đạo một số cán bộ hạt kiểm lâm cấp dưới đi đóng búa bổ sung hàng chục lóng gỗ không có hồ sơ. Đổi lại, ông đã nhận nhiều gỗ và hàng trăm triệu đồng tiền "bồi dưỡng".
Số gỗ lậu của Phượng “râu” bị Bộ Công an bắt giữ
Số gỗ lậu của Phượng “râu” bị Bộ Công an bắt giữ

Ngày 22-8, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Bùi Văn Khang (54 tuổi, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) vì liên quan đến vụ Phượng “râu”.

Trước đó, từ năm 2008-2017, ông Khang giữ chức vụ Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk).

Theo đó, cơ quan điều tra xác định, thời điểm làm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Buôn Đôn, từ tháng 4-2017 đến tháng 9-2017, ông Khang đã ký xác nhận không đúng quy định nhiều bản kê lâm sản cho Công ty Thảo Trúc và cá nhân Phượng “râu”. Cũng trong thời gian này, ông Khang đã nhận nhiều gỗ của Công ty Thảo Trúc.

Ngoài ra, ông Khang còn chỉ đạo một số cán bộ hạt kiểm lâm cấp dưới đi đóng búa bổ sung hàng chục lóng gỗ không có hồ sơ cho Công ty Thảo Trúc và cá nhân Phượng “râu”. Do đó, Khang được Nguyễn Hoàng Trang, đại diện cho Công ty Thảo Trúc bồi dưỡng số tiền hàng trăm triệu đồng. Số tiền nhận được Khang đã chia lại cho một số cán bộ liên quan.

Bắt một Hạt trưởng Kiểm lâm liên quan Phượng “râu“ ảnh 1 Hàng trăm khối gỗ lậu trong xưởng của Phượng “râu” tại huyện Cư Jút

Như tin đã đưa, khoảng 4 giờ ngày 27-4, lực lượng của Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông và Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút bắt quả tang 2 xe tải do Trần Lưu Lân cùng Hồ Trọng Dũng đang vận chuyển 40,2m³ gỗ không có giấy tờ hợp pháp. Hai tài xế khai nhận số gỗ trên được vận chuyển từ bãi tập kết tại tiểu khu 464, thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk về xưởng của Phan Hữu Phượng.

Công an tỉnh Đắk Nông đã khám xét khẩn cấp 5 địa điểm chứa gỗ của Phượng “râu” tại thị trấn Ea T’linh và xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút. Kết quả, đơn vị này đã thu giữ 210m³ gỗ tròn không có giấy tờ hợp pháp, 2 xe tải, 2 xe du lịch, 6 xe độ chế, 5 xe máy cày, 3 cưa xăng và một số dụng cụ để khai thác, vận chuyển gỗ cùng tài liệu liên quan khác.

Ngày 3-5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố và bắt tạm giam Phan Hữu Phượng, Nguyễn Hoàng Trang (quê Sóc Trăng); Hồ Trọng Dũng (53 tuổi), Trần Lưu Lân (48 tuổi) cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk; Dương Quốc Bảo (28 tuổi, ngụ huyện Cư Jút) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Tin cùng chuyên mục