Bát nháo “nhà lụi” ở Đà Lạt

Thời gian qua, nhiều công trình xây dựng không phép mọc lên tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Việc phát hiện và xử lý những công trình này còn khá lỏng lẻo, có dấu hiệu bao che.

Tràn lan xây dựng sai phép

Tại phường 8, từ đầu đường Ngô Tất Tố đi tới khoảng 500m, căn nhà 5 tầng kết cấu bê tông cốt thép vừa mọc lên ngay mặt tiền đường. Từ đầu năm 2022, chủ nhà cho quây kín khu đất, gấp rút thi công và hoàn thiện. Theo quy hoạch, khu vực này có mật độ xây dựng thấp (khoảng 60%), nhưng lô đất được chủ nhà xây gần như kín diện tích và không hề có giấy phép. Đến khi chính quyền địa phương phát hiện thì công trình đã hoàn tất phần thô lên tới 600m2

Công trình cao 5 tầng xây dựng không phép tại đường Ngô Tất Tố, phường 8, TP Đà Lạt
Công trình cao 5 tầng xây dựng không phép tại đường Ngô Tất Tố, phường 8, TP Đà Lạt

Cũng tại phường 8, dãy nhà không phép được xây dựng trong nhà kính (nhà khung sắt phủ ni lông) trên đường Tôn Thất Tùng, thoạt nhìn giống như bao dãy nhà lồng trồng hoa khác, nhưng di chuyển xuống đoạn dốc là 10 căn nhà đã hoàn thiện như một khu dân cư mới. Với cách thức tương tự, 4 căn nhà xây trái phép trong nhà kính (đường Trần Anh Tông, phường 8) cũng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Còn tại khách sạn Stillus, đường Triệu Việt Vương (phường 3), chủ đầu tư đã tự ý xây dựng trên đất nông nghiệp 2 hồ bơi, các phòng chức năng, mái che… với kết cấu tường gạch, trụ cột gạch, khung sắt với tổng diện tích vi phạm 567m2. Công trình bị phát hiện, xử lý khi đã hoàn tất. Còn ở các thửa 621, 762, 761, 52, 481, tờ bản đồ số 07 đường Hoàng Hoa Thám (phường 10), một cụm công trình phục vụ kinh doanh lưu trú du lịch với hàng chục phòng đã đi vào hoạt động, nhưng theo tìm hiểu thì hoàn toàn không có giấy phép xây dựng. Trong đó, 3 khối công trình lớn không có giấy phép với tổng diện tích vi phạm 3.417m2.

Ngoài ra, còn có một số công trình sai phạm nổi cộm khác như: tổ hợp dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái hoa Pensee (của Công ty TNHH Lâm Phần, đường Đặng Thái Thân, phường 3) sai phép 424m2; dãy 4 công trình sai phép của bà Mông Thị Tâm với tổng diện tích hơn 400m2; 2 công trình sai phép 280m2 của bà Giang Thanh Thúy (cùng ở đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8)…

Làm rõ trách nhiệm

Ông Võ Nguyễn Duy Phương, Phó Chủ tịch UBND phường 8, TP Đà Lạt, cho biết, phường đã nhiều lần kiểm tra, thu giữ phương tiện, vật dụng sử dụng để thi công các công trình không phép, sai phép trên địa bàn, nhưng khi lực lượng chức năng rời đi, họ lại tiếp tục xây dựng. Thậm chí, dãy công trình khi bị phát hiện vi phạm đã bị niêm phong, nhưng sau đó người dân tự phá niêm phong, tiếp tục hoàn thiện, đưa công trình vào sử dụng.

Còn theo lãnh đạo UBND phường 10, quá trình xử lý, địa phương đã niêm yết biên bản vi phạm tại công trình nhưng chủ công trình không phối hợp, không có mặt để giải quyết nên không xác minh được thông tin cá nhân để làm tờ trình xử phạt vi phạm hành chính…

Trước tình trạng này, UBND TP Đà Lạt đã ban hành 2 văn bản phê bình lãnh đạo phường 8 và phường 10 phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương rà soát toàn diện, thực hiện chấn chỉnh và hoàn thiện lại bộ máy thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, đồng thời làm rõ vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ được giao nhiệm vụ về xây dựng, đề xuất biện pháp xử lý kỷ luật theo đúng quy định.

Trong buổi làm việc mới đây về trật tự xây dựng trên địa bàn, ông Võ Ngọc Trình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, yêu cầu các phường, xã chủ động rà soát, xử lý ngay các nội dung tồn đọng về trật tự xây dựng, đất đai; trình kế hoạch cưỡng chế các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng trong năm 2020, 2021 và 2022 trước ngày 30-3-2023. Đối với các vi phạm trong 3 tháng đầu năm 2023, yêu cầu hoàn thiện hồ sơ để xử lý, cưỡng chế trong tháng 4-2023.

Tin cùng chuyên mục