Bắt nhiều giám đốc, phó giám đốc công ty lâm nghiệp để mất rừng

Nhiều giám đốc, phó giám đốc của các công ty lâm nghiệp ở Đắk Nông đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong quản lý, bảo vệ rừng.
Rừng tự nhiên bị chặt hạ tại lâm phần Công ty lâm nghiệp Đức Hòa
Rừng tự nhiên bị chặt hạ tại lâm phần Công ty lâm nghiệp Đức Hòa
Chiều 16-8, thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phạm Đình Dũng (SN 1962, ở phường Nghĩa Thành, thị xã Gia nghĩa, nguyên Giám đốc công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Đức Hòa); khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Văn Triều (SN 1973, ở huyện Đắk Song, nguyên phó giám đốc công ty) và ông Nguyễn Thế Nha (SN 1965, ở huyện Đắk Song, nguyên trưởng phòng QLBVR của công ty) để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cơ quan điều tra, trong quá trình kiểm tra rừng từ năm 2010-2014 đã xác định Công ty lâm nghiệp Đức Hòa (trụ sở tại huyện Đắk Song) để mất hơn 1.400ha rừng. Trong đó ông Dũng, ông Triều và ông Nha đã buông lỏng quản lý, điều hành để mất hơn 255ha.
Liên quan đến sai phạm tại công ty này, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đã kiểm tra và kết luận: Từ năm 2008 - 2016, chi bộ công ty lâm nghiệp Đức Hòa không hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng, để rừng tự nhiên bị phá và người dân lấn chiếm trong thời gian dài với diện tích khoảng 2.700ha. Ngoài ra, có 13 cán bộ, đảng viên và công nhân viên công ty tham gia mua bán đất rừng nhưng không bị công ty xử lý kỷ luật.
Lãnh đạo công ty này không nắm bắt chính xác diễn biến tài nguyên rừng, báo cáo không đầy đủ, thiếu trung thực diện tích rừng bị phá, đất rừng bị người dân lấn chiếm với các cơ quan chức năng của tỉnh. Sau đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành quyết định cách chức bí thư chi bộ Công ty lâm nghiệp Đức Hòa đối với ông Phạm Đình Dũng.
Bắt nhiều giám đốc, phó giám đốc công ty lâm nghiệp để mất rừng ảnh 1 Công an đọc lệnh bắt ông Trần Đức Tính (phải)
Cũng theo Thượng tá Phạm Thanh Bình, trước đó Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã khởi tố thêm 3 chủ rừng khác về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Khởi tố, bắt giam ông Phạm Quốc Đính (SN 1958, nguyên Phó Giám đốc Công ty lâm nghiệp Gia Nghĩa); khởi tố, bắt giam ông Lê Xuân Bảo (SN 1959, nguyên Giám đốc Công ty lâm nghiệp Quảng Đức) và ông Thái Thanh Tâm (SN 1962, nguyên tổ trưởng tổ QLBVR công ty); khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Quyết Tâm (SN 1959, nguyên Giám đốc Công ty lâm nghiệp Trường Xuân) và bắt tạm giam Trần Đức Tính (em trai ông Tâm, SN 1980, nguyên trưởng phòng kỹ thuật QLBVR của công ty).
Bắt nhiều giám đốc, phó giám đốc công ty lâm nghiệp để mất rừng ảnh 2 Rừng tự nhiên bị chặt phá tại lâm phần Công ty Gia Nghĩa
Được biết, từ đầu năm đến nay, cơ quan điều tra các cấp tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 11 vụ với 42 bị can về hành vi hủy hoại rừng, 4 vụ với 6 bị can về tội vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng. Đặc biệt có vụ còn khởi tố, bắt giam ông Phạm Xuân Sáng (nguyên thiếu tá, đội trưởng đội phòng chống khủng bố Công an tỉnh Đắk Nông) về hành vi bảo kê hủy hoại rừng.

Tin cùng chuyên mục