Bắt nhóm thanh niên nổ súng bắn người phụ nữ trong quán nhậu

Qua truy xét, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã bắt giữ được nhóm thanh niên nổ súng bắn người phụ nữ trong quán nhậu ở phường Hiệp Bình Chánh và thu giữ 2 khẩu súng Rulo, 8 viên đạn.

Ngày 15-11, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Quốc Huy (sinh năm 2000), Châu Tuấn Kiệt (sinh năm 2003), Tống Ngọc Nghĩa (sinh năm 2005), Hoàng Minh Anh Tuấn (sinh năm 2000), Sơn Nguyễn Hoàng Minh, Ngô Thành Trung (cùng sinh năm 2000, cùng ngụ TP Thủ Đức) và 4 người khác về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Nhóm đối tượng tại công an

Nhóm đối tượng tại công an

Trước đó, Huy lên mạng xã hội và nhắn tin với tài khoản “Đại Ca Thay” đặt mua 2 khẩu súng Rulo. Tối 1-11, Huy gọi cho L. (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Bình Dương) đi tới khu vực cầu Lớn (phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TPHCM) để nói chuyện mâu thuẫn tiền bạc.

Huy thuê xe ô tô và gọi bạn bè tụ tập ở quán nhậu gần ngã tư Bình Thái (phường Bình Thọ). Tại đây, Huy nói với nhóm bạn là sẽ đi nói chuyện với L. để giải quyết mâu thuẫn thì cả nhóm đồng ý.

Khoảng 3 giờ ngày 2-11, Huy đang nhậu thì nhận được cuộc gọi của L. thách thức hẹn gặp ở cầu Bình Triệu (TP Thủ Đức) để giải quyết. Sau đó, nhóm lên xe ô tô đi tới cầu nhưng không thấy nên gọi điện cho L. thì người này nói chờ.

Một lúc sau, nhóm Huy thấy lâu nên tìm tới nơi L. đang làm việc ở quán nhậu tại phường Hiệp Bình Chánh. Khi tới nơi, nhóm Huy xuống xe xông vào đánh L. và một số người. Tuấn và Nghĩa rút 2 khẩu súng Rulo bắn về phía nhóm L. nhiều phát.

Chị N. là người ngồi chung bàn với L. bị bắn trúng đầu gối. Gây án xong, nhóm Huy lên xe ô tô tẩu thoát. Chồng chị N. đưa vợ đi cấp cứu và trình báo công an.

Qua truy xét, Công an xác định được các đối tượng và bắt giữ, thu giữ 2 khẩu súng Rulo và 8 viên đạn của nhóm này.

Tin cùng chuyên mục