Bắt nóng nghi phạm bắt cóc bé gái lớp 1

Sau khoảng 36 giờ lẩn trốn, nghi phạm bắt cóc em học sinh lớp 1 ở tỉnh Bình Thuận đã bị bắt.

Chiều 12-1, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho biết, sau khoảng 36 giờ tổ chức truy tìm, nghi phạm bắt cóc một học sinh lớp 1 ngay trước cổng trường đã bị bắt.

Trước đó, khoảng 10 giờ trưa ngày 10-1, người nhà của cháu N.H.N (SN 2016), học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Hàm Mỹ 1 (huyện Hàm Thuận Nam) bị một người phụ nữ lạ mặt đi xe máy đến đón và không biết chở đi đâu.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, đến 12 giờ 20 phút cùng ngày đã tìm thấy cháu N.H.N tại khu vực phường Phú Tài, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đưa về cho gia đình.

Nghi phạm Nguyễn Thị Thanh bị bắt giữ. Ảnh: CQĐT

Nghi phạm Nguyễn Thị Thanh bị bắt giữ. Ảnh: CQĐT

Rất may, khi phát hiện, sức khỏe cháu bé bình thường, trên người cháu chỉ mất một đôi bông tai vàng.

Vào cuộc truy tìm đối tượng có hành vi bắt cóc cháu gái, khoảng 21 giờ ngày 11-1, lực lượng chức năng đã phát hiện nghi phạm gây ra sự việc là Nguyễn Thị Thanh (đang ở trọ tại phường Đức Long, TP Phan Thiết).

Cháu N. bị đối tượng lạ mặt dùng xe máy chở đi.

Cháu N. bị đối tượng lạ mặt dùng xe máy chở đi.

Ngay sau đó, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã bắt nóng đối tượng đưa về cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tin cùng chuyên mục