Bắt quả tang 2 chị em sử dụng ghe vận chuyển hàng ngàn bao thuốc lá lậu

Chiều 22-6, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chống buôn lậu vừa bắt quả tang đối tượng Huỳnh Thị Kim Hòa (SN 1973), và chị gái Huỳnh Thị Kim Lợi (SN 1965, cùng ngụ phường An Thạnh, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) sử dụng ghe gỗ chở khách để vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.
2 chị em vận chuyển hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu
2 chị em vận chuyển hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Theo đó, khoảng 9 giờ cùng ngày trên rạch Long Xuyên, đoạn thuộc phường Mỹ Hòa (TP Long Xuyên), lực lượng chống buôn lậu phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hòa và Lợi sử dụng ghe gỗ có số hiệu ĐT-00503, vận chuyển 1.040 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại, được cất giấu hết sức tinh vi trên ghe.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng Hòa và Lợi khai nhận số thuốc lá trên được 2 chị em mua của một người phụ nữ tại chợ Hồng Ngự (Đồng Tháp) chở sang chợ Long Xuyên bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, vừa đến TP Long Xuyên thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện Công an TP Long Xuyên lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hòa và Lợi, đồng thời tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và số thuốc lá lậu nói trên để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục