Bắt quả tang vụ vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn

Ngày 24-4, nguồn tin của phóng viên cho biết, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An đang phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Long An tiếp tục mở rộng điều tra vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng “khủng” qua địa bàn.
Tang vật thu giữ

Tang vật thu giữ

Theo thông tin ban đầu, lúc 2 giờ cùng ngày, Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Long An tổ chức mật phục trên địa bàn xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 62H-036.02 có dấu hiệu vi phạm, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh, đồng thời bỏ chạy.

Ngay lập tức, tổ công tác truy đuổi và bắt quả tang đối tượng Lê Văn Vàng (31 tuổi, ngụ ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; chỗ ở hiện nay, ấp Hưng Thành, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) điều khiển ô tô tải chở 115 thùng, trong đó có 57.100 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Đối tượng Vàng khai nhận, ngày 23-4, được một người đàn ông không rõ lai lịch, thuê đến địa bàn huyện Tân Hưng gặp 1 người tên Tâm để nhận và chở thuốc lá từ huyện Tân Hưng về huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với giá 5 triệu đồng. Trong quá trình vận chuyển được khoảng 10km thì Vàng bị lực lượng chức năng chốt chặn, kiểm tra, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được BĐBP tỉnh Long An phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục