Bắt tàu vận chuyển 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển Tây Nam

Ngày 29-3, tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho hay, lực lượng tuần tra vừa bắt giữ 1 tàu vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp trên vùng biển Tây Nam.
Tàu cá chở 100.000 lít dầu D.O lậu bị lực lượng tuần tra Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ. Ảnh: CTV

Tàu cá chở 100.000 lít dầu D.O lậu bị lực lượng tuần tra Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ. Ảnh: CTV

Trước đó, tại vùng biển cách Đông Nam Hòn Khoai 120 hải lý, lực lượng tuần tra thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu cá số hiệu TG.92008.TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên, do ông Trần Văn Thuận (47 tuổi, ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

Làm việc với lực lượng tuần tra, ông Thuận khai nhận, tàu đang vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu D.O và toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm. Sau đó, dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421 tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Từ đầu năm đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện hàng chục vụ tàu cá (cải tạo hầm tàu để chứa dầu) vận chuyển ít nhất 600.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ trên biển.

Vùng biển Tây Nam (gồm 2 tỉnh Kiên Giang, Cà Mau) là điểm nóng về vận chuyển, buôn bán dầu lậu do nơi này giáp ranh, chồng lấn với nhiều nước có mức giá dầu chênh lệch lớn với giá dầu trong nước.

Tin cùng chuyên mục