Bệ đỡ cho phim ngắn

Liên hoan phim (LHP) ngắn TPHCM năm 2023 lần đầu được tổ chức là động lực lớn đối với những người làm phim, cả chuyên nghiệp và không chuyên. Để chạm đến giấc mơ phim truyện dài thì phim ngắn chính là phép thử, bước chạy đà quan trọng. Và, các nhà làm phim cần nhiều hơn những cơ hội để được thử thách, ghi nhận và tôn vinh.

Chỉ trong 2 tuần thông báo đăng ký nhận tác phẩm dự thi, LHP đã nhận được 96 tác phẩm, trong đó có nhiều gương mặt quen thuộc, thậm chí có tác giả gửi đến 5 phim dự thi.

Theo chia sẻ của Chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM Dương Cẩm Thúy, ấp ủ tổ chức LHP có từ năm 2016 nhưng đến hiện tại mới “chín muồi” để thực hiện. Có tổng cộng hơn 30 giải thưởng khác nhau được ban tổ chức công bố, như giải phim truyện, phim hoạt hình, phim tài liệu (trong đó giải cao nhất là Ong vàng) và giải dành cho cá nhân: đạo diễn, tác giả kịch bản, thiết kế, âm nhạc, diễn viên.

Đặc biệt, ban tổ chức còn tổ chức riêng cuộc thi poster các phim tham dự LHP lần này.

Một điều đáng mừng, LHP được tổ chức ngay sau khi HĐND TPHCM ban hành Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi giải thưởng cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp. Nghị quyết này đã tạo điều kiện thuận lợi về mặt kinh phí để tổ chức LHP, do nằm trong danh sách các hoạt động được ngân sách nhà nước đảm bảo.

Bên cạnh đó, các quy định mới cũng mở rộng cửa để LHP có thể khai thác thêm các nguồn thu hợp pháp khác như từ xã hội hóa, tài trợ...

Trước khi LHP phim ngắn TPHCM ra đời, sân chơi dành cho các nhà làm phim ngắn chủ yếu theo hình thức tự phát, chẳng hạn do các trường đại học, đơn vị tư nhân, các nền tảng mạng xã hội, trực tuyến… tổ chức. Một số giải thưởng điện ảnh lớn như LHP Việt Nam, Cánh diều vàng… cũng có hạng mục phim ngắn nhưng thường ít được chú ý và ghi nhận tương xứng.

Với các nhà làm phim trẻ khởi nghiệp bằng phim ngắn, đa phần đều theo tinh thần tự thân vận động. Một số nhà làm phim nhạy bén hơn thì tiếp cận với các quỹ điện ảnh, chương trình hỗ trợ từ nước ngoài làm bàn đạp, như dự án phim ngắn CJ mỗi mùa chọn ra 5 dự án xuất sắc nhất để trao kinh phí sản xuất, hỗ trợ gửi phim đi các LHP quốc tế; Hội Điện ảnh TPHCM mỗi năm cũng dành khoản ngân sách nhất định hỗ trợ các nhà làm phim ngắn...

Ngoài những hỗ trợ về tài chính, các bạn trẻ cũng cần hơn rất nhiều những hỗ trợ về chuyên môn từ các nhà làm phim chuyên nghiệp - những người cũng đã trưởng thành từ phim ngắn trong quá khứ. Do đó, với những sự kiện như LHP, ngoài việc trao giải, tôn vinh còn cần tạo thêm nhiều hơn các lớp học, workshop (buổi hội thảo, thảo luận) ngắn hạn để người trẻ được cất lên tiếng nói, lắng nghe các phản biện, học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Chính những trải nghiệm đa chiều này sẽ tạo thêm chất xúc tác, kinh nghiệm, rèn giũa bản lĩnh để thêm tự tin phát huy nội lực, xây dựng và khẳng định cá tính, bản sắc riêng. LHP còn rất nhiều điều phải làm để đạt đến sự chuyên nghiệp, trong đó gồm cả công tác truyền thông, quảng bá nhằm tạo ra hiệu ứng xã hội rộng rãi.

Thành công của LHP ngắn TPHCM lần thứ nhất là tiền đề quan trọng để các kỳ tổ chức sau (định kỳ 2 năm một lần) sẽ thu hút đông đảo hơn các nhà làm phim và các bộ phim chất lượng - yếu tố trước tiên quyết định thành công của một giải thưởng điện ảnh hay LHP. Đây cũng được xem là bước cơ bản, nền tảng để TPHCM tổ chức LHP quốc tế TPHCM năm 2024 và đăng cai tổ chức LHP Việt Nam 2025.

Tin cùng chuyên mục