Bế mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024

Sáng 28-6, sau 1,5 ngày làm việc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024, họp phiên bế mạc. 

Tới dự có các đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ngành TP và hơn 400 đại biểu tham dự đại hội.

Bế mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 ảnh 1 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi cùng các đại biểu tại Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại phiên họp bế mạc, đại hội tiếp tục nghe tham luận của các đại biểu, đại diện cho Hội Nông dân TPHCM, Ủy ban MTTQ quận Bình Tân, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM.

Phát biểu của các đại biểu tập trung làm rõ vai trò của các tổ chức thành viên, các tôn giáo, đội ngũ trí thức trong việc tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam TPHCM phát động; qua đó góp phần vào thực hiện các mục tiêu phát triển của TPHCM và cả nước.

Đại hội thông qua báo cáo kết quả hiệp thương, ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2019-2024) gồm 138 vị, kết quả phiên họp đầu tiên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Khóa XI đã hiệp thương, cử Ban Thường trực gồm 11 vị, do đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và 4 vị Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; cử 8 vị Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trong đó có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ra mắt đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX gồm 15 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết và các đại biểu đương nhiệm.

Bế mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 ảnh 2 Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại hội trân trọng ghi nhận những đóng góp của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ X đã không tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ XI và các Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM các khóa trước.

Đại hội đã công bố quyết định của Thủ tướng tặng bằng khen cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM tặng bằng khen cho 7 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận liên tục nhiều năm qua.

Bế mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 ảnh 3 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2019-2024) với các mục tiêu chủ yếu gồm: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống MTTQ, phấn đấu hàng năm đạt thành tích xuất sắc toàn diện; đẩy mạnh các hoạt động giám sát trên các lĩnh vực, trong đó MTTQ cấp phường, xã, thị trấn mỗi năm giám sát từ 1 đến 2 cuộc, cấp quận huyện từ 2 đến 3 cuộc và cấp thành phố từ 3 đến 5 cuộc; phấn đấu trong nhiệm kỳ vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” đạt 150 tỷ đồng, để góp phần cùng các tổ chức thành viên chăm lo cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK/1, vùng 5 Hải quân, các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội; phấn đấu vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đạt 625 tỷ đồng, góp phần cùng thành phố thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn TPHCM; mở rộng ký kết chương trình hợp tác biên giới với các tổ chức nhân dân các quốc gia trong cộng đồng các nước Đông Nam Á, từ 1 đến 2 quốc gia.
Bế mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 ảnh 4 Các đại biểu trao đổi tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đại hội cũng thống nhất với 5 chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, gồm: Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; vận động nhân dân thi đua sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới phương thức, nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tin cùng chuyên mục