Bệnh viện quận Tân Phú được trao tặng 2 xe cứu thương hiện đại

Sáng 14-8, UBND quận Tân Phú tổ chức lễ tiếp nhận vật tư y tế và 2 xe cứu thương hiện đại phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn do các tổ chức, cá nhân trao tặng.
Tới dự lễ tiếp nhận có các đồng chí: Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế; Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận uỷ Tân Phú; Phạm Hưng Quốc Bảo, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tân Phú; Phạm Minh Mẫn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tân Phú và đại diện các tổ chức, cá nhân trao tặng vật tư y tế cho Bệnh viện quận Tân Phú.
Bệnh viện quận Tân Phú được trao tặng 2 xe cứu thương hiện đại ảnh 1 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải (áo trắng) trao bảng biểu trưng cho Bác sĩ - Chuyên khoa II Đinh Thanh Hưng, Giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú
Bệnh viện quận Tân Phú được trao tặng 2 xe cứu thương hiện đại ảnh 2  Các đồng chí lãnh đạo quận Tân Phú tiếp nhận biểu trưng trao tặng 2 xe cứu thương từ các doanh nghiệp
Tại buổi trao tặng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải cho biết, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, hàng nghìn bệnh nhân Covid-19 cần được cứu chữa kịp thời và nhanh nhất. Tuy nhiên, việc thiếu phương tiện vận chuyển bệnh nhân và trang thiết bị vật tư y tế hỗ trợ cho công tác điều trị đang đặt ra rất nhiều thách thức cho thành phố nói chung và quận Tân Phú nói riêng. Sự chung tay, tiếp sức của các cá nhân, tổ chức ủng hộ 2 xe cứu thương và nhiều trang thiết bị vật tư cho Bệnh viện quận Tân Phú để phục vụ việc vận chuyển, chăm sóc, điều trị bệnh nhân kịp thời là rất đáng quý trong giai đoạn khó khăn này.
“Tôi tin tưởng, với các trang thiết bị vật tư được trao tặng ngày hôm nay sẽ giúp cho bệnh viện cứu chữa được nhiều bệnh nhân nặng nhanh chóng hồi phục, trở về với gia đình” - đồng chí Dương Ngọc Hải nhấn mạnh.
Bệnh viện quận Tân Phú được trao tặng 2 xe cứu thương hiện đại ảnh 3 Đồng chí Dương Ngọc Hải kiểm tra các trang thiết bị hiện đại trên 2 xe cứu thương
Bệnh viện quận Tân Phú được trao tặng 2 xe cứu thương hiện đại ảnh 4 Trên 2 xe cứu thương có đầy đủ trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân

Cũng để kịp thời động viên tinh thần, chia sẻ những khó khăn của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện quận Tân Phú, qua các kênh là tổ chức, doanh nghiệp, đồng chí Dương Ngọc Hải đã vận động và trao tặng thêm kinh phí 100 triệu đồng, 20 bộ đàm và hàng trăm khẩu trang N95, đồ bảo hộ y tế hỗ trợ đội ngũ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Tân Phú.

Bệnh viện quận Tân Phú được trao tặng 2 xe cứu thương hiện đại ảnh 5 Bà Lê Thị Kim Hồng trao Thư cám ơn đến Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân
Tại lễ tiếp nhận, Chủ tịch UBND quận Tân Phú Phạm Minh Mẫn gửi lời tri ân tới các mạnh thường quân thời gian qua đã luôn đồng hành, hỗ trợ từ vật tư y tế tới an sinh xã hội giúp quận Tân Phú nỗ lực vượt qua khó khăn, giữ vững các vùng xanh trong công tác phòng chống dịch.
Bên cạnh chăm lo chu đáo về an sinh cho người yếu thế, hộ khó khăn đến các gia đình chính sách, quận Tân Phú cũng chủ động thành lập 2 cơ sở cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ trên 600 giường và Bệnh viện quận Tân Phú từ ngày 2-8 được chuyển đổi 100% công năng qua điều trị bệnh nhân ở tầng 3 và 4+, có công suất 300 giường, qua đó giúp công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 được tốt hơn.
Bệnh viện quận Tân Phú được trao tặng 2 xe cứu thương hiện đại ảnh 6  Ông Nguyễn Công Chánh, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú (bên trái) tiếp nhận khẩu trang y tế N95 từ Luật sư Hồ Hải, đại diện Hội Luật sư TPHCM trao tặng
Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Tân Phú đã thành lập Nhóm bác sĩ tư vấn sức khoẻ qua điện thoại cho trường hợp F0, đây là những y bác sĩ của Trung tâm Y tế, trạm y tế, bác sĩ của các cơ sở y tế tư nhân, bác sĩ đã nghỉ hưu cư trú trên địa bàn. Trong đó, Trung tâm Y tế quận Tân Phú tổ chức đường dây tiếp nhận cuộc gọi của F0 (khi cần) hoạt động 24/7 để hướng dẫn người bệnh cách tự chăm sóc tại nhà hoặc hướng dẫn người bệnh đến trạm y tế, bệnh viện quận, cơ sở khám chữa bệnh tư nhân thăm khám.
Bệnh viện quận Tân Phú được trao tặng 2 xe cứu thương hiện đại ảnh 7 Đồng chí Dương Ngọc Hải cùng các đồng chí lãnh đạo quận Tân Phú chụp hình lưu niệm với các tổ chức, cá nhân
Do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, cùng với đó là việc thực hiện giãn cách, nhiều người bệnh khi đến cơ sở khám, điều trị đã trở nặng, vì vậy, việc được tiếp nhận 2 xe cứu thương với đầy đủ trang thiết bị hiện đại (mỗi xe chiếc trị giá 1,2 tỷ đồng) do Công ty TNHH cơ khí, thương mại và xây dựng Tiên Tiến và Công ty CJ Foods Việt Nam, Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon) và Hội Luật sư TPHCM tặng hàng trăm khẩu trang N95, đồ bảo hộ… giúp công tác phòng chống dịch Covid-19 của quận Tân Phú nói riêng và TPHCM nói chung sẽ đạt hiệu quả cao và nhanh chóng vượt qua dịch Covid-19.

* Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Đa khoa quận 4

Sáng 14-8, Bệnh viện Đa khoa quận 4 tổ chức tiếp nhận 1 xe cứu thương do Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên, quận 4 trao tặng.

Đại đức Thích Minh Phú, trụ trì chùa Tường Nguyên cho biết, chiếc xe trị giá 1,2 tỷ đồng do gia đình Phật tử Như Ý, thành viên Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên phát tâm tài trợ, nhằm hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa quận 4 tham gia vận chuyển bệnh nhân Covid-19.

Ngoài chiếc xe cứu thương trên, thời gian qua, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên còn gửi tặng các bệnh viện điều trị Covid-19 nhiều trang thiết bị y tế, máy trợ thở, bình oxy trị giá hơn 2 tỷ đồng, thiết thực cùng lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19.

Trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Đa khoa quận 4

Tin cùng chuyên mục